Cứu sống thai nhi bị tràn dịch màng phổi nhờ kỹ thuật đặt shunt
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thành công trong việc cứu sống một thai nhi 30 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi nặng hai bên, gây xẹp phổi hoàn toàn và chèn ép tim, bằng kỹ thuật đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi.
Kỹ thuật này, được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm, bao gồm việc luồn kim qua thành bụng của người mẹ, xuyên qua buồng ối để tiếp cận khoang màng phổi của thai nhi và đặt ống shunt dẫn lưu dịch, giúp phổi thai nhi giãn nở và giảm nguy cơ suy hô hấp sau sinh.
Sau can thiệp, tình trạng của thai nhi đã được cải thiện đáng kể, nhịp tim và cử động trở lại bình thường, mở ra hy vọng sống sót cho thai nhi và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc can thiệp sớm và kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bất thường thai nhi.

Ca phẫu thuật mở sọ não cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch
Bệnh nhân T.G.X (44 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do xuất huyết não bán cầu phải, gây máu tụ chèn ép não thất và tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, loại bỏ khối máu tụ, cầm máu và giảm áp lực nội sọ, ca mổ thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ.
Ca phẫu thuật thành công nhờ việc xác định chính xác các biến chứng, xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp, phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa và xử lý đúng trình tự tổn thương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp cứu đột quỵ trong “giờ vàng” để kiểm soát hiệu quả.

Bệnh viện 108 ghép tạng thành công, hồi sinh 3 bệnh nhân
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận từ một người hiến tạng 50 tuổi tử vong não do đột quỵ, với sự tham gia tích cực của các bác sĩ và đội ngũ y tế.
Toàn bộ quá trình từ phát hiện người hiến đến hoàn thiện ca ghép chỉ diễn ra trong vòng 50 giờ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của bệnh viện, đặc biệt trong bối cảnh nghỉ lễ 30/4-1/5.
Ba bệnh nhân được ghép tạng, bao gồm một bệnh nhân nam bị xơ gan mất bù và hai bệnh nhân nam bị suy thận mạn giai đoạn cuối, hiện đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi sát sao sau ca phẫu thuật thành công.
Hiến tạng cứu sống 6 người trong dịp lễ 30/4
Trong dịp nghỉ lễ 30/4, một bệnh nhân chết não đã hiến tạng cứu sống 6 người khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bộ phận được hiến tặng bao gồm gan, hai quả thận, hai giác mạc và da, giúp điều trị thành công cho các bệnh nhân bị xơ gan, suy thận giai đoạn cuối, bỏng nặng và loạn dưỡng giác mạc.
Quá trình hiến và ghép tạng diễn ra trong vòng 24 giờ, thể hiện sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả giữa gia đình người hiến, bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ.
Các bệnh nhân nhận tạng đều đang hồi phục tốt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình của họ, cũng như đội ngũ y tế đã thực hiện ca ghép thành công.

Bé gái 3 tuổi suy hô hấp do sốc phản vệ vì ong đốt
Một bé gái 3 tuổi đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng nguy kịch do sốc phản vệ độ 3 và suy hô hấp sau khi bị ong đốt nhiều vết ở đùi và chân, gây ra các triệu chứng như nôn ói, đỏ da, phù nề mắt, và môi tái nhợt.
Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu bằng cách cho bé thở oxy, tiêm adrenalin và truyền dịch, giúp bé dần hồi phục và hết suy hô hấp, huyết áp ổn định trở lại; tuy nhiên, bé vẫn cần được theo dõi ít nhất 24 giờ để phát hiện sớm các biến chứng.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, nọc ong chứa nhiều độc tố gây tổn thương các cơ quan nội tạng, và sốc phản vệ là một tai biến nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cũng cần nắm rõ những cách sơ cứu ban đầu khi bị ong đốt và các biện pháp phòng ngừa như tránh mặc đồ màu sắc sặc sỡ, không đập ong khi bị ong bay quanh người.

Thoát chết nhờ sự can thiệp kịp thời sau tai nạn giao thông nghiêm trọng
Lò Văn Thắng, chàng trai 18 tuổi dân tộc Khơ Mú, Điện Biên, đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến đa chấn thương nặng, tràn khí màng phổi, và cánh tay trái bị dập nát đến mức phải cắt cụt, rơi vào tình trạng nguy kịch với tiên lượng tử vong rất cao.
Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thắng được điều trị tích cực với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa, sử dụng các kỹ thuật hiện đại như đặt PiCCO, điều chỉnh PEEP bằng kỹ thuật EIT, nội soi phế quản và ECMO (nếu cần thiết), giúp cải thiện tình trạng ARDS nặng, tràn khí trung thất và nhiễm trùng mỏm cụt.
Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, sau một tuần điều trị tích cực, Thắng đã được cứu sống, tỉnh táo, cai máy thở, tình trạng hô hấp và tuần hoàn ổn định, đánh dấu thành công trong việc xử lý ca bệnh nặng, phức tạp này và khẳng định trình độ chuyên môn cao cũng như sự phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả của bệnh viện.
Mỹ ra mắt nền tảng vaccine thế hệ mới chống virus gây đại dịch
Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã công bố một nền tảng vaccine thế hệ mới sử dụng công nghệ virus toàn phần bất hoạt bằng beta-propiolactone (BPL), một phương pháp hiện đại hóa từ công nghệ truyền thống, nhằm mục đích bảo vệ rộng rãi trước nhiều chủng virus dễ gây đại dịch như cúm gia cầm H5N1 và các chủng coronavirus.
Nền tảng này, được gọi là “Generation Gold Standard”, tập trung vào việc phát triển các loại vaccine phổ quát như BPL-1357 và BPL-24910, với các thử nghiệm lâm sàng cho vaccine cúm phổ quát dự kiến bắt đầu vào năm 2026 và mục tiêu được FDA phê duyệt vào năm 2029, hứa hẹn mang lại khả năng phòng ngừa hiệu quả hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai.
Anh tiên phong sử dụng mũi tiêm dưới da điều trị ung thư
Vương quốc Anh sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Âu triển khai rộng rãi phương pháp tiêm dưới da thuốc Nivolumab (Opdivo) để điều trị 15 loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư phổi, ruột, thận, bàng quang, da, thực quản, đầu và cổ, dự kiến bắt đầu từ tháng 6 năm 2025.
Thuốc Nivolumab hoạt động dựa trên cơ chế ức chế protein PD-1, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn, khác với phương pháp truyền tĩnh mạch trước đây, phương pháp tiêm dưới da chỉ mất 3-5 phút, rút ngắn đáng kể thời gian điều trị.
Với hơn 1.200 bệnh nhân được điều trị mỗi tháng, phương pháp tiêm mới này dự kiến tiết kiệm được khoảng 1.000 giờ điều trị, giảm tải đáng kể cho hệ thống y tế và nhân lực y tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.
Giáo sư Peter Johnson, Giám đốc lâm sàng quốc gia về ung thư của NHS England, đánh giá cao phương pháp này vì nó mở rộng khả năng điều trị và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế. Dược sĩ James Richardson gọi phương pháp tiêm dưới da Nivolumab là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống ung thư, mang lại hy vọng và chất lượng sống tốt hơn cho hàng nghìn bệnh nhân.
