Lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm khởi sắc, thêm 3 nhà băng báo lãi tăng

Mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên tiếp tục sôi động khi MSB, PGBank và BAOVIET Bank gia nhập nhóm ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận. Đến nay, Sacombank là trường hợp hiếm hoi dự kiến lợi nhuận giảm.

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục sáng lên khi nhiều nhà băng đồng loạt công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm khởi sắc, thêm 3 nhà băng báo lãi tăng - Ảnh 1

Lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm khởi sắc, thêm 3 nhà băng báo lãi tăng - Ảnh: cafef

Sau VPBank, ABBank, Vietbank, BVBank và TPBank, mới đây MSB, PGBank và BAOVIET Bank cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng.

Trong khi đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi dự kiến lợi nhuận sụt giảm do áp lực chi phí vốn và trích lập dự phòng.

MSB báo lãi trước thuế hợp nhất hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt hơn 440.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%, trong khi tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 66,76%.

PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7%. Tổng thu thuần tăng 13,8%, thu nhập dịch vụ tăng hơn gấp đôi. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt 89.312 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì 1,87%.

BAOVIET Bank ước đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 33,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng 44,4%, trong khi tổng tài sản giữ ổn định ở mức 109.500 tỷ đồng.

Trước đó, VPBank công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% và ghi nhận quý II có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất lịch sử.

ABBank đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80%; Vietbank đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4%; BVBank đạt khoảng 500 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ; TPBank đạt hơn 4.668 tỷ đồng, tăng 12,5%.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank, VietinBank và Agribank chưa công bố lợi nhuận bán niên nhưng đều cho biết quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Vietcombank có tổng tài sản gần 2,67 triệu tỷ đồng, VietinBank chạm mốc 3 triệu tỷ đồng, còn Agribank lần đầu đưa dư nợ cho vay vượt 2 triệu tỷ đồng.

Trái ngược xu hướng chung, Sacombank dự kiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết biên lãi thuần (NIM) bị thu hẹp, tỷ lệ nợ xấu có thể tăng lên 5,6%, kéo chi phí dự phòng rủi ro lên hơn 4.700 tỷ đồng.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh nửa đầu năm cho thấy ngành ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Phần lớn các nhà băng ghi nhận lợi nhuận cải thiện nhờ tín dụng tăng, nguồn thu từ hoạt động cốt lõi khởi sắc và chất lượng tài sản được kiểm soát.

Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn, nợ xấu và trích lập dự phòng vẫn là thách thức đối với một số ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Bình luận