Cứu sống hai bệnh nhi tay chân miệng nặng độ 4

(VOH) - Chiều 14/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa cứu sống 2 bé trai bị tay chân miệng nặng độ 4 ở tỉnh chuyển về.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 2 tuổi, ngụ Cà Mau, bị tay chân miệng nhập viện tại bệnh viện Cái Nước, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, tuy nhiên, diễn tiến bé ngày càng nặng dần, biến chứng thần kinh, suy hô hấp phải đặt nội khí quản, dùng thuốc trợ tim.

Sau khi hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi đồng 1 vì dấu hiệu bé ngày càng nặng, cần đến kỹ thuật cao nhất là lọc máu mới có khả năng cứu sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định hỗ trợ tuyến dưới tiến hành chuyển viện, hướng dẫn bác sĩ tuyến tỉnh cách cài đặt máy thở, tiến hành các biện pháp trên đường chuyển viện.

bệnh nhi tay chân miệng

Một trong hai bệnh nhi bị tay chân miệng độ nặng nhất đã được cứu sống nhờ phối hợp hội chẩn trực tuyến.

Sau khi chuyển lên vào khoa hồi sức, bé được nhanh chóng cho thở máy, truyền thuốc điều trị, thuốc vận mạch và nhanh chóng lọc máu, đến ngày 12/11 vừa qua bé được cai máy thở, tỉnh táo đang nằm tại phòng hồi sức.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết tương tự với trường hợp vừa nêu, một bệnh nhi 2 tuổi, ngụ Cần Thơ cũng được kịp thời cứu sống nhờ hội chẩn trực tuyến, chuyển viện an toàn lên Bệnh viện Nhi đồng 1 với ê kíp hồi sức theo cùng.

Qua 2 trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo hiện tay chân miệng có xu hướng giảm nhưng những ca bệnh nặng vẫn còn, không nên chủ quan. Đặc biệt đó là vai trò của hội chẩn trực tuyến, huấn luyện trực tuyến, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý cứu sống bệnh nhi./.