"Yêu nhau, chín bỏ làm mười"

(VOH) - Lập gia đình, chung sống cùng một người chồng "gia trưởng" và có phần khắt khe, liệu tình yêu có đủ sức vượt qua nỗi buồn ?

Bạn kết hôn 5 năm, chồng thường đi công trình ở xa nên ít có thời gian gần gũi bên nhau. Trong quá trình chung sống bạn cảm thấy buồn và có chút bất mãn khi chồng là người có tính cộc cằn, gia trưởng.

Đặc biệt, anh cũng không bao giờ công khai thu nhập với vợ, điều này làm bạn nghĩ chồng không tin tưởng và tôn trọng mình.

"Yêu nhau, chín bỏ làm mười" - chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai khuyên, hãy suy nghĩ thoáng hơn, cảm thông hơn cho chồng mình.

Ngoài ra chuyên gia phân tích, so với nhiều trường hợp khác thì chồng và mẹ chồng của bạn vẫn là những người tốt, biết quan tâm và chăm sóc người thân.

 Nghe chi tiết Trò chuyện đêm khuya - những tư vấn từ chuyên gia:

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.