10 điều thú vị về Giáo hoàng Leo XIV

VATICAN - Đức Hồng y Robert Francis Prevost – hiện được gọi là Giáo hoàng Leo XIV – là giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ.

Người đàn ông 69 tuổi đến từ Chicago được biết đến là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu. Ông dành phần lớn sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà truyền giáo ở Nam Mỹ và gần đây nhất là lãnh đạo một văn phòng quyền lực của Vatican về việc bổ nhiệm giám mục.

Việc bầu chọn ông thể hiện sự tiếp nối triều đại của cố Giáo hoàng Francis và ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục các cải cách nhà thờ cũng như tập trung vào vấn đề đói nghèo và những người thiệt thòi.

giao-hoang-090525

Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trước đám đông tại Quảng trường Thánh Peter - Ảnh: Reuters

Sau đây là những điều bạn nên biết về vị giáo hoàng mới đến từ nước Mỹ.

1. Ông là vị hồng y 'ít mang tính Mỹ nhất' của Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV sinh ra ở Chicago nhưng bên trong Vatican, nơi ông sống và làm việc, ông được coi là "người ít mang tính Mỹ nhất" trong số các hồng y Mỹ.

Ông đã làm việc một thập kỷ tại Trujillo, Peru, và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ông phục vụ từ năm 2014 đến năm 2023.

Ông nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý – ông đã thể hiện khả năng này trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tại Quảng trường St. Peter.

2. Ông được Đức Giáo hoàng Francis đánh giá cao

Theo phóng viên Vatican Christopher Lamb của CNN, cố Giáo hoàng Francis "tôn trọng ông và đánh giá ông rất cao. Rõ ràng Giáo hoàng Francis nhìn thấy ở ông một điều gì đó – thấy ông là một nhà lãnh đạo có năng lực".

Lamb đã gặp Giáo hoàng Leo XIV khi ông còn là hồng y và cho biết, ông đã gặp "một người rất chu đáo, một người rất điềm tĩnh". Nhìn chung, ông có vẻ khiêm tốn.

3. Ông là thành viên của dòng Augustinian

Giáo hoàng Leo XIV là thành viên của dòng tu Augustinian, một dòng tu trải rộng trên toàn thế giới. Ông đã lãnh đạo dòng tu này trong hơn một thập kỷ với tư cách là vị tổng quyền trước đây.

Ông đã dùng lời phát biểu đầu tiên của mình để nói rằng ông là con trai của Thánh Augustine, và ông đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của vị thánh này: “Đối với các con, ta là giám mục, nhưng cùng với các con, ta là một Kitô hữu”.

Điều đó phản ánh ý tưởng rằng, tất cả mọi người trong hệ thống cấp bậc của nhà thờ – từ những người lãnh đạo đến các thành viên hàng ngày – đều cùng nhau bước đi.

giao-hoang-090525-1

Giám mục Robert Prevost ban phước cho một phụ nữ trong Thánh lễ ở Motupe, Peru, vào tháng 9/2020 - Ảnh: AP

4. Ông có kinh nghiệm lãnh đạo mạnh mẽ

Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm ông Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, chịu trách nhiệm đánh giá các ứng viên giám mục và đưa ra khuyến nghị cho các cuộc bổ nhiệm mới.

Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh.

“Từ khi còn rất trẻ, ông đã được bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo” - Elise Allen, nhà phân tích Vatican của CNN cho biết.

“Ông được coi là người điềm tĩnh và cân bằng, công bằng và rất rõ ràng về những gì ông nghĩ cần phải làm… nhưng ông  không quá mạnh mẽ trong việc cố gắng thực hiện điều đó” – theo Allen.

5. Ông có mục tiêu truyền giáo

“Tôi vẫn coi mình là một nhà truyền giáo. Ơn gọi của tôi, giống như mọi Kitô hữu, là trở thành một nhà truyền giáo, rao giảng Phúc âm ở bất cứ nơi nào họ đến” - Giáo hoàng Leo XIV nói trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News ngay sau khi ông chuyển sang vai trò lãnh đạo của mình tại Rome.

Ông từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, thời gian ở Peru là trải nghiệm sống có ảnh hưởng lớn nhất đến ông.

“Ông ấy là người, mặc dù đến từ phương Tây, nhưng rất quan tâm đến nhu cầu của một nhà thờ toàn cầu. Bạn đang nói về một người đã dành hơn một nửa sự nghiệp truyền giáo của mình ở nước ngoài với tư cách là một nhà truyền giáo ở Peru.” - Allen nói.

6. Ông ấy cũng là công dân Peru

Giáo hoàng Leo XIV là công dân kép của Mỹ và Peru. Vị giáo hoàng sinh ra ở Mỹ đã có quốc tịch Peru vào tháng 8/2015, theo Cơ quan Đăng ký Di trú Quốc gia Peru.

giao-hoang-090525-2

Giáo hoàng Francis (bên phải) ôm hồng y Robert F. Prevost trong cuộc gặp gỡ với các linh mục dòng Augustinian tại Nhà thờ Sant'Agostino ở Rome, vào ngày 28/8/2013 - Ảnh: Newscom

7. Tên giáo hoàng của ông phản ánh cam kết với người nghèo

Giáo hoàng cuối cùng lấy danh hiệu Leo, Giáo hoàng Leo XIII, là một giáo hoàng đứng về phía người nghèo và đứng lên bảo vệ tầng lớp lao động.

Đức giáo hoàng Leo XIII, người trị vì từ năm 1878 đến năm 1903, đã nhấn mạnh mạnh mẽ đến quyền của người lao động và học thuyết xã hội Công giáo – vì vậy, vị giáo hoàng mới chọn danh hiệu đó được cho là một tuyên bố mạnh mẽ về cam kết này.

8. Ông được coi là người thống nhất trung dung

Ông đồng quan điểm với Giáo hoàng Francis về đường hướng của nhà thờ và về tiến trình thúc đẩy một nhà thờ toàn cầu bao trùm hơn, nhưng ông được kỳ vọng sẽ lãnh đạo theo cách riêng của mình.

Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ có quan điểm tiến bộ hơn về các vấn đề xã hội như di cư và nghèo đói nhưng lại thiên về quan điểm ôn hòa hơn về các vấn đề đạo đức trong giáo lý Công giáo.

Để có được đa số hai phần ba trong Hồng y đoàn, ông phải có sức hấp dẫn rộng rãi, ngay cả với những thành viên ôn hòa hoặc bảo thủ.

9. Ông học toán ở Villanova

Giáo hoàng Leo XIV lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Villanova ở Pennsylvania và sau đó nhận bằng thần học từ Liên đoàn Thần học Công giáo Chicago.

Cuối cùng, ông được gửi đến Rome để học luật giáo hội, và sau này trong sự nghiệp của mình, ông đã giảng dạy luật giáo hội tại chủng viện ở Trujillo, Peru.

giao-hoang-090525-3
Giáo hoàng Leo XIV đã sử dụng lời nói đầu tiên của mình với tư cách là giáo hoàng để kêu gọi hòa bình - Ảnh: Reuters

10. Ông là một người hâm mộ quần vợt

“Tôi tự coi mình là một tay vợt nghiệp dư” - Giáo hoàng Leo XIV nói trong một cuộc phỏng vấn với Dòng Augustinian ngay sau khi ông trở thành hồng y.

“Kể từ khi rời Peru, tôi ít có cơ hội luyện tập, vì vậy tôi rất mong được trở lại sân đấu” – ông nói.

Ông cũng cho biết trong thời gian rảnh rỗi, ông thích đọc sách, đi bộ và du lịch đến "những nơi mới mẻ và đa dạng".

Bình luận