150.000 người chiêm ngưỡng bức tranh lụa 2100 năm tuổi

Hai bức tranh lụa có từ thời nhà Hán cách đây 2100 năm được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải.

Đây là lần đầu tiên cả hai bức tranh lụa - hai bảo vật quốc gia này cùng xuất hiện trong một không gian triển lãm bên ngoài tỉnh Hồ Nam.

150.000 người chiêm ngưỡng bức tranh lụa 2100 năm tuổi - Ảnh 1.
Hai bức tranh dạng tranh lụa hình chữ T (phi y) dùng trong nghi thức tang ma thời Tây Hán
150.000 người chiêm ngưỡng bức tranh lụa 2100 năm tuổi - Ảnh 2.

Bức tranh đầu tiên có lụa rất mỏng, nên tranh phải bảo quản nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Đây là lần thứ tư tác phẩm xuất hiện trước công chúng và là lần hiếm hoi được triển lãm bên ngoài tỉnh Hồ Nam.

Trong khi đó, cổ vật thứ hai là bức tranh lụa lớn nhất vào thời nhà Hán, dài 234,6cm. Đây cũng là lần đầu tiên bản gốc của tác phẩm được trưng bày bên ngoài tỉnh Hồ Nam.

Khách tham quan chiêm ngưỡng hai bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải
Khách tham quan chiêm ngưỡng hai bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải

Cả 2 bức tranh được khai quật từ ngôi mộ số 1 và số 3 trong di tích khảo cổ Mã Vương Đôi. Di chỉ khảo cổ nổi tiếng thời nhà Hán nằm tại tỉnh Hồ Nam.

Bà Yu Yanjiao - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mã Vương Đôi tiết lộ bức tranh lụa này có tới 78 họa tiết, so với 46 họa tiết trên tấm lụa được tìm thấy trong mộ số 1. Điều này khiến tổng thể tác phẩm trở nên phong phú và chi tiết hơn nhiều.

 

Triển lãm cũng mang đến hàng trăm hiện vật quý giá thời nhà Hán. Đến nay đã có khoảng 150.000 vé tham quan được bán ra.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9