3 thủ lĩnh phong trào dân chủ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị kết án

(VOH) - Ba thủ lĩnh phong trào dân chủ ở Hồng Kông (Trung Quốc), những người lãnh đạo cuộc tuần hành lớn vào năm 2014, đã bị kết án.

Joshua Wong - Nathan Law và Alex Chow  sau khi bị kết án.  Ảnh: EPA. 

Trong đó, Joshua Wong bị phạt 80 giờ lao động công ích, Nathan Law bị phạt 120 giờ lao động, trong khi Alex Chow bị phạt tù 3 tuần nhưng hoãn thi hành án trong một năm.

Cả 3 người đã bị khởi tố vì vai trò của họ trong một cuộc biểu tình mà trong đó sinh viên đã leo qua hàng rào để vào bên tòa nhà chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2014.

Vụ bắt giữ 3 thủ lĩnh sinh viên này đã châm ngòi cho cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rộng khắp. Do bị cảnh sát đã bắn hơi cay, những người biểu tình đã sử dụng những chiếc dù để bảo vệ họ khỏi hơi cay của cảnh sát. Từ đó, phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông (Trung Quốc) được nhắc đến với tên “Cách mạng Dù”.

Ngày 21/7 vừa qua, Joshua Wong và Alex Chow bị tòa kết án tội tụ tập trái pháp luật, còn Nathan Law bị buộc tội kích động người khác tham gia biểu tình và tụ tập trái pháp luật.