3.000 quân Triều Tiên được gửi đến miền đông nước Nga để huấn luyện

TRIỀU TIÊN - Ngày 23/10, Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, ít nhất 3.000 quân từ Triều Tiên đã được gửi đến Nga vào đầu tháng này và hiện đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự.

The Kyodo đưa tin, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã xác nhận việc điều động quân đội trong một cuộc họp báo và cho biết, họ được vận chuyển bằng tàu từ đầu đến giữa tháng 10 đến miền Đông nước Nga từ khu vực Wonsan của Triều Tiên.

trieu-tien-241024
Lá cờ Triều Tiên - Ảnh: The Kyodo

Ông Kirby cho biết, những người lính này được đưa đến qua Vladivostok ở Viễn Đông của Nga, và ‘vẫn chưa rõ liệu họ có tham gia chiến đấu với quân đội Nga sau khi kết thúc khóa huấn luyện hiện đang diễn ra tại ba địa điểm khác nhau hay không’.

Ông nói: "Đây chắc chắn là một khả năng rất đáng lo ngại. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, những người lính này có thể đi đến miền tây nước Nga và sau đó tham gia chiến đấu chống lại Ukraine".

Nhận xét của ông Kirby được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, sẽ "rất, rất nghiêm trọng" nếu ý định là để binh lính Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến thay mặt cho Nga.

"Nó sẽ không chỉ tác động đến châu Âu. Nó cũng sẽ tác động đến những thứ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông Austin cũng nói với các phóng viên ở Rome.

Trong khi lưu ý rằng có "bằng chứng" cho thấy binh lính Triều Tiên đang ở Nga, ông Austin cho biết, vẫn chưa chắc chắn họ thực sự đang làm gì.

Tại Seoul, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết, số lượng binh lính Triều Tiên được gửi đến hỗ trợ nỗ lực của Nga trong cuộc chiến sẽ lên tới 10.000 vào tháng 12. Tin tức tình báo được công bố sau cuộc họp kín về tình hình của cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Theo một trong những nhà lập pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia cho biết, các huấn luyện viên quân đội Nga phát hiện rằng quân đội Triều Tiên có sức bền và tinh thần cao, nhưng thiếu hiểu biết về chiến tranh hiện đại, chẳng hạn như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đầu năm nay, các quan chức Hoa Kỳ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn pháo và tên lửa đạn đạo cho Nga.

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau nếu bên kia bị tấn công.

Để đổi lấy việc giúp đỡ Nga, các quan chức tin rằng Triều Tiên có thể nhận được không chỉ viện trợ kinh tế mà còn cả chuyên môn từ Moscow trong việc thúc đẩy năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bình luận