
Ả Rập XêÚt dự kiến thu hút khoảng 30 triệu khách hành hương vào năm 2030. Ảnh: BBC
Hoàng tử Ả Rập Xê-Út Sultan bin Salman, người đứng đầu Ủy ban Du lịch và Di sản cho biết: "Chúng tôi hướng tới các du khách hành hương đến thăm di tích tôn giáo cổ ở Ả Rập, đồng thời giới thiệu du khách những thắng cảnh khác của đất nước”.
Bên cạnh đó, Ả Rập Xê-Út cũng lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt nối các điểm du lịch tôn giáo nổi bật như Mecca, Medina, Jeddah với các trung tâm đô thị lớn.
Mohammed Hafez - thành viên Hội đồng nghệ thuật quốc gia cho biết Ả Rập XêÚt có nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa nhưng chưa được khai thác đúng mức. Dự án xây cầu nối Biển Đỏ với Ai Cập là tuyến đường hành hương mới sẽ giúp tăng số lượng khách tham quan tới Saudi hơn bao giờ hết.
Ngành công nghiệp du lịch tạo ra khoảng 2,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ả Rập XêÚt.
Dịp lễ hành hương Hajj theo lịch Hồi giáo và lễ hội Umrah vào tháng 12 âm lịch hằng năm thu hút hàng triệu khách hành hương đến đất nước Hồi giáo này, giúp ngành du lịch thu về 12 tỷ đô la mỗi năm và dự kiến tăng lên 20 tỷ đô la trong 4 năm tới.
