Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các nền kinh tế đang phát triển duy trì nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là dầu mỏ.
Các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB bao gồm khoảng 50 nền kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Theo Chủ tịch ADB Masato Kanda, các khoản hỗ trợ sẽ được triển khai linh hoạt, tập trung vào giải ngân nhanh và tài trợ thương mại để đảm bảo nguồn cung năng lượng, giảm áp lực lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng. ADB cũng tái kích hoạt cơ chế hỗ trợ nhập khẩu dầu trong trường hợp đặc biệt.
Liên minh châu Âu cũng đã quyết định trì hoãn đề xuất cấm vĩnh viễn nhập khẩu dầu từ Nga. Theo Reuters, động thái này nhằm tránh gây thêm áp lực lên thị trường trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang bất ổn.
Dù kế hoạch chưa bị hủy bỏ, việc lùi thời điểm cho thấy EU đang thận trọng trước rủi ro thiếu hụt năng lượng. Trước đó, khối này đã giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga và đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn vào năm 2027.
Các diễn biến trên cho thấy các tổ chức và quốc gia đang phải điều chỉnh chính sách linh hoạt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng ngày càng lan rộng.
