Ai Cập bắt giữ 6 người liên quan vụ ám sát công tố viên

(VOH) - Nguồn tin tư pháp Ai Cập cho hay 6 người bị bắt giữ hôm 06/03 vì liên quan vụ giết công tố viên Hisham Barakat vào năm ngoái

Ảnh Reuters

Barakat (64 tuổi) quan chức nhà nước cấp cao bị giết chết trong vụ đánh bom xe ở quận Heliopolis, Cairo vào tháng 6 năm 2015.

Thẩm phán và các quan chức cấp cao Ai Cập hiện là mục tiêu của tổ chức Hồi giáo cực đoan đối lập, chống lại Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.

Ai Cập đang vật lộn với những cuộc nổi dậy tại Sinai giết chết hàng trăm cảnh sát, binh sĩ và các quan chức nhà nước trong thời gian qua.