Ai Cập kết thúc sớm chiến dịch thu mua lúa mì do sản lượng không đạt mục tiêu

AI CẬP - Chính phủ Ai Cập đang tiến hành đóng cửa sớm một số trung tâm thu mua lúa mì trong nước, báo hiệu rằng vụ thu hoạch đang dần kết thúc khi lượng thu mua thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Ai Cập – một trong những quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới – đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung lúa mì với mức giá hợp lý để phục vụ chương trình trợ cấp bánh mì khổng lồ, cung cấp lương thực cho gần 70 triệu người dân giữa lúc lạm phát cao và áp lực kinh tế kéo dài.

Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu thu mua từ 4 đến 5 triệu tấn lúa mì từ vụ thu hoạch ở địa phương, được ước tính khoảng 10 triệu tấn. Mùa vụ bắt đầu từ giữa tháng 4 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 8. Tuy nhiên, tính đến ngày 28/06, tổng lượng lúa mì được thu mua mới chỉ đạt hơn 3,9 triệu tấn.

lua mi (1)

Một người nông dân chăm sóc lúa mì tại một cánh đồng ở Giza, Ai Cập, ngày 18/04/2025. - Ảnh: Reuters.

Trong những ngày gần đây, Bộ Cung ứng Ai Cập đã bắt đầu cho đóng cửa dần các điểm thu mua trên toàn quốc, với lý do khối lượng lúa thu được từ nông dân sụt giảm.

Theo hướng dẫn chính thức của Bộ, các trung tâm còn hoạt động cũng sẽ bị đóng cửa nếu không tiếp nhận được lúa mì trong vòng 3 đến 5 ngày liên tiếp.

Ai Cập thường bổ sung nguồn cung trong nước bằng khoảng 5 triệu tấn lúa mì nhập khẩu mỗi năm để duy trì kho dự trữ chiến lược và chương trình bánh mì trợ giá. Tuy nhiên, các quan chức nước này cho biết, lượng lúa nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2025 cũng đã giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết rằng, Ai Cập hiện có lượng dự trữ chiến lược đối với lúa mì và các mặt hàng thiết yếu đủ dùng trong hơn 6 tháng.

Bình luận