Với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ lớn như Amazon, Apple và Microsoft, mô hình kinh doanh của Alphabet dường như không còn vững chắc như trước.
Trong nhóm các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, bao gồm Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, và Tesla, Alphabet vẫn giữ vững vị trí của mình nhờ vào sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, những thành công này không thể che lấp hoàn toàn những thách thức mà công ty đang phải đối mặt.

Trong quý 2/2024, Alphabet báo cáo doanh thu tăng 14%, đạt 84,7 tỷ USD, chủ yếu nhờ mảng Tìm kiếm và dịch vụ đám mây. Đặc biệt, Google Cloud lần đầu tiên đạt lợi nhuận hoạt động, với doanh thu vượt 10 tỷ USD.
Đây là một bước tiến lớn khi chỉ cách đây hai năm, Google Cloud vẫn là gánh nặng tài chính cho công ty. Sự chuyển biến tích cực này giúp Google Cloud trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Amazon Web Services và Microsoft Azure, với 11% thị phần.
Alphabet cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực mới, bao gồm cả an ninh mạng. Gần đây, công ty đã tham gia đàm phán mua lại Wiz, một công ty an ninh mạng tư nhân, với giá 23 tỷ USD. Mặc dù thương vụ này đã đổ bể, nhưng nó thể hiện rõ quyết tâm của Alphabet trong việc củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực này.
Thậm chí, việc không đạt được thỏa thuận với Wiz có thể là một điều may mắn khi cùng thời điểm, các lỗi phần mềm của CrowdStrike và Microsoft đã gây ra sự cố toàn cầu.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Alphabet đang đối mặt với một mối nguy lớn từ AI. Các công cụ AI như ChatGPT của OpenAI đang đe dọa vị thế của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.
Một phán quyết gần đây của tòa án Mỹ đã kết luận rằng Google xây dựng vị thế "độc tôn" bất hợp pháp trong thị trường này. Sự trỗi dậy của các công cụ AI có thể làm giảm dần sự thống trị của Google, gây tổn hại đến doanh thu của Alphabet.
Dẫu vậy, nhiều chuyên gia tin rằng AI không thể ngay lập tức phá vỡ mô hình tìm kiếm của Google. Thay vì thế, AI có thể chỉ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của Google trong ngắn hạn và trung hạn. Alphabet đã cho thấy khả năng thích ứng và phát triển của mình, đặc biệt khi họ công bố ứng dụng AI mới có tên Gemini, hứa hẹn sẽ đưa AI vào mọi khía cạnh của cuộc sống, từ tìm kiếm thông tin đến tạo nội dung.
Một bước đi chiến lược khác của Alphabet là việc lần đầu tiên trả cổ tức vào tháng 6/2024, với mức 20 xu Mỹ mỗi cổ phiếu, cùng với chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD.
Điều này đã giúp vốn hóa thị trường của Alphabet vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD, đưa họ vào câu lạc bộ các công ty giá trị nhất thế giới, cùng với Apple, Microsoft, Saudi Aramco và Nvidia.
Tuy nhiên, không phải mọi điều đều suôn sẻ với Alphabet. Mặc dù công ty có lượng tiền mặt khổng lồ và đang đầu tư mạnh mẽ vào AI, điện toán đám mây và an ninh mạng, các vụ điều tra chống độc quyền và sự trỗi dậy của AI đang đe dọa đến tương lai của họ. Alphabet cần phải đối mặt với những thách thức này một cách quyết liệt nếu muốn duy trì vị thế của mình trong ngành công nghệ.
Nhìn chung, Alphabet không chỉ là một gã khổng lồ công nghệ mà còn là một công ty có khả năng thích ứng và đổi mới. Dù đối mặt với nhiều biến số, sự đa dạng và khả năng công nghệ của Alphabet có thể giúp họ vượt qua những thách thức hiện tại và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, liệu công ty có thể duy trì được đà tăng trưởng này hay không, vẫn là một câu hỏi mở.