Ấn Độ cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga

Mỹ và Ấn Độ đã có các cuộc đàm phán thương mại hiệu quả và các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, một quan chức Nhà Trắng cho biết vào ngày 16/10.

Tuy nhiên, một số nguồn tin trong ngành năng lượng Ấn Độ cho rằng mức cắt giảm này chưa thể hiện rõ ràng trong số liệu hiện tại.

Họ cho biết những hợp đồng nhập khẩu cho các chuyến hàng giao trong tháng 11, bao gồm cả một số lô dự kiến đến vào tháng 12, đã được ký kết từ trước khi đàm phán diễn ra.

Vì vậy, tác động thực tế có thể chỉ xuất hiện trong thống kê nhập khẩu của Ấn Độ vào tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

an-do-171025
Các kích bơm dầu bên ngoài Almetyevsk ở Cộng hòa Tatarstan, Nga ngày 4/6/2023 - Ảnh: Reuters

Họ cho biết thêm, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa thông báo cho các nhà máy lọc dầu về yêu cầu cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Bộ dầu mỏ Ấn Độ và tất cả các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu của Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Ấn Độ trước đây luôn quyết liệt bảo vệ động thái mua dầu Nga, vốn là đối tác quan trọng của nước này, ngay cả sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Điều đó đã khiến quan hệ Mỹ - Ấn trở nên căng thẳng.

Trong cuộc gặp tân đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cuối tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ mong muốn hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc gặp, đại sứ Gor cũng tuyên bố chính quyền Mỹ coi trọng mối quan hệ với Ấn Độ, đồng thời nhắc đến cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Mỹ ban đầu áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ do không đạt được thỏa thuận thương mại, sau đó tiếp tục áp thuế bổ sung 25% do Ấn Độ mua dầu từ Nga.

Các quan chức chính quyền Trump cũng chỉ trích động thái này của Ấn Độ là "tiếp tay" cho chiến dịch của Nga ở Ukraine.