Tối 12/5, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột biên giới với Pakistan bùng phát vào đầu tháng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng toàn bộ các lực lượng quân sự của nước này, bao gồm không quân, hải quân, lục quân, lực lượng an ninh biên giới (BSF) cùng các đơn vị liên quan, đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Ông Modi nhấn mạnh Chiến dịch Sindoor – chiến dịch quân sự được triển khai từ ngày 7/5 – là “một ranh giới mới” trong chính sách chống khủng bố của Ấn Độ.
Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công phẫu thuật và không kích được cho là nhằm vào các cơ sở của lực lượng cực đoan ở khu vực do Pakistan kiểm soát.
“Ấn Độ sẽ không bao giờ dung thứ cho các cuộc tấn công khủng bố. Mỗi hành động đều sẽ được đáp trả thích đáng,” ông Modi khẳng định trên sóng truyền hình quốc gia.
Đề cập trực tiếp đến Pakistan, nhà lãnh đạo Ấn Độ cảnh báo rằng chính sự dung dưỡng khủng bố của Islamabad có thể là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chính quốc gia này. “Nếu Pakistan muốn được cứu, họ phải xóa bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố,” ông nhấn mạnh.
Thủ tướng Modi cũng tái khẳng định lập trường lâu nay của New Delhi: “Khủng bố và thương mại không thể đi cùng nhau, nước và máu không thể chảy chung dòng.” Ông tuyên bố Ấn Độ sẽ không phân biệt giữa các phần tử cực đoan và những thế lực bảo trợ họ.
Về mặt ngoại giao, ông Modi cho biết Ấn Độ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Pakistan nếu quốc gia láng giềng không tập trung vào vấn đề khủng bố, đặc biệt là tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK).
Dù khẳng định “hiện không phải là thời đại của chiến tranh”, Thủ tướng Modi cảnh báo rằng Chiến dịch Sindoor “chỉ đang tạm ngưng” và mọi hành động trong tương lai sẽ phụ thuộc vào cách hành xử của Pakistan.
Tình hình căng thẳng tại Nam Á đang được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, trong bối cảnh hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang đứng trước nguy cơ leo thang xung đột nghiêm trọng.
Tối 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn "hoàn toàn và ngay lập tức" sau cuộc họp kéo dài 48 giờ với giới chức Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ James David Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn dắt.
Giới chức Ấn Độ và Pakistan cũng đã chính thức xác nhận việc đạt được lệnh ngừng bắn này. Chính phủ Pakistan sau đó thông báo sẽ mở lại toàn bộ không phận cho tất cả các chuyến bay.
Nhưng chỉ vài giờ sau khi đạt được lệnh ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, Ấn Độ và Pakistan đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.
Truyền thông dẫn lời các báo cáo cho biết nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở hai thành phố lớn thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Còn Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc lực lượng Ấn Độ là bên vi phạm lệnh ngừng bắn trước, đồng thời khẳng định các lực lượng Pakistan vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận và đang xử lý tình hình một cách có trách nhiệm và kiềm chế.