Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel kể từ khi nước này tiến hành làn sóng tấn công Iran vào ngày 13/6, làm dấy lên báo động toàn cầu rằng cuộc xung đột có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh khu vực.
New Delhi, quốc gia có quan hệ với cả hai nước, đã tìm cách tái định cư công dân của mình trong phạm vi Iran sau khi Tehran đóng cửa không phận.
“Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran đang liên tục theo dõi tình hình an ninh và hỗ trợ sinh viên Ấn Độ tại Iran để đảm bảo an toàn cho họ”, một tuyên bố của Bộ ngoại giao cho biết.
Bộ này cho biết thêm: "Trong một số trường hợp, sinh viên sẽ được di dời đến những nơi an toàn hơn ở Iran với sự hỗ trợ của Đại sứ quán".
Theo dữ liệu của chính phủ, năm ngoái, có khoảng 10.000 công dân Ấn Độ ở Iran, trong khi số liệu năm 2022 liệt kê có hơn 2.000 sinh viên tại Iran.
Ngày 13/6, New Delhi cho biết, họ sẵn sàng "mở rộng mọi hỗ trợ có thể" cho cả hai nước, đồng thời kêu gọi họ "tránh mọi bước leo thang".
"Cần phải tận dụng các kênh đối thoại và ngoại giao hiện có", người phát ngôn Bộ ngoại giao Randhir Jaiswal cho biết.
Bộ Y tế Iran báo cáo, có ít nhất 224 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, trong khi chính quyền Israel thống kê được hơn một chục người tử vong kể từ khi Tehran bắt đầu các cuộc tấn công trả đũa.


