Ấn Độ mở lại visa du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm gián đoạn

Ấn Độ thông báo sẽ chính thức nối lại việc cấp thị thực nhập cảnh (visa) diện du lịch cho công dân Trung Quốc từ ngày 24/7.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc ngày 23/7 thông báo sẽ chính thức nối lại việc cấp thị thực nhập cảnh (visa) diện du lịch cho công dân Trung Quốc từ ngày 24/7, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ cấp lại visa du lịch cho người Trung Quốc kể từ năm 2019, trước khi quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng do đụng độ quân sự tại biên giới Himalaya năm 2020.

Sau sự cố này, Ấn Độ đã siết chặt kiểm soát đầu tư Trung Quốc, cấm hàng trăm ứng dụng phổ biến và cắt giảm các tuyến vận tải hành khách với Bắc Kinh.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đình chỉ cấp visa cho công dân Ấn Độ và nhiều nước khác vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Mãi đến năm 2022, Bắc Kinh mới khôi phục thị thực cho sinh viên và doanh nhân Ấn Độ, nhưng visa du lịch vẫn bị giữ nguyên hạn chế cho đến tháng 3/2024, khi hai nước đạt thỏa thuận nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp.

Từ đó đến nay, quan hệ Ấn - Trung có dấu hiệu dần cải thiện. Năm 2023, nhiều cuộc gặp cấp cao đã diễn ra, bao gồm cuộc trao đổi bên lề giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga vào tháng 10.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn, ngày 24/7 nhận định đây là tín hiệu tích cực. “Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và tham vấn với Ấn Độ để không ngừng nâng cao mức độ giao lưu giữa nhân dân hai nước,” ông nói.

IARCD6RPBNKBRDBJTSSYPQRTAU
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 7/7/2025 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ và Trung Quốc hiện chia sẻ đường biên giới dài khoảng 3.800 km, với tranh chấp lãnh thổ tồn tại từ những năm 1950. Hai nước từng xảy ra chiến tranh biên giới tuy ngắn nhưng thiệt hại nghiêm trọng về người hồi năm 1962, và đến nay các cuộc đàm phán phân định ranh giới vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc rằng hai nước cần giải quyết triệt để các điểm nóng tại biên giới, rút bớt binh lính và tránh các biện pháp hạn chế thương mại nếu muốn đưa quan hệ trở lại bình thường.

Bình luận