Ấn Độ - Pakistan bên bờ xung đột: UAV dồn dập, pháo kích leo thang

ẤN ĐỘ - Ngày 8/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp cấp cao với lãnh đạo các bộ, ngành nhằm rà soát công tác chuẩn bị ứng phó trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Pakistan đang leo thang.

Ông Modi yêu cầu đẩy mạnh phối hợp liên bộ, đảm bảo sẵn sàng trước các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là chống lại thông tin sai lệch có thể gây bất ổn trong nước.

Cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ triệu tập cuộc họp với đại diện các đảng phái để thông báo về Chiến dịch Sindoor, một chiến dịch quân sự quy mô nhằm triệt phá các “cơ sở khủng bố” tại Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, chiến dịch đã tấn công 9 địa điểm, tiêu diệt ít nhất 100 phần tử khủng bố, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của các nhóm như Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba.

Ấn Độ đồng thời tăng cường an ninh tại các cảng biển, sân bay trọng yếu và các đập lớn trên khắp bang Kerala. Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh rằng Ấn Độ không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu bị tấn công.

an-do-modi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp Nội các liên bang ở New Delhi ngày 7/5/2025 - Ảnh: ANI

Về phía Pakistan, ngày 8/5, Cơ quan hàng không dân dụng nước này ra lệnh đóng cửa hàng loạt sân bay lớn, bao gồm Lahore, Karachi, Islamabad và Sialkot. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Lahore cảnh báo nhân viên trú ẩn tại chỗ và chuẩn bị sơ tán, sau khi có thông tin về UAV nổ và nguy cơ xâm phạm không phận nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 25 UAV được cho là xuất phát từ Ấn Độ, trong đó có một vụ gần Lahore khiến 4 binh sĩ bị thương. Islamabad gọi đây là hành vi “xâm lược trắng trợn” và tuyên bố hành động đáp trả là “gần như chắc chắn”.

d34582d2389cd1c2888d
Một tòa nhà ở Pakistan bị hư hại sau cuộc tấn công của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Ấn Độ sau đó thông báo đã vô hiệu hóa hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Pakistan vào các cơ sở quân sự ở khu vực phía bắc và tây Ấn. New Delhi đáp trả bằng đòn tấn công chính xác vào hệ thống radar và phòng không của Pakistan.

Cùng lúc các cuộc pháo kích dữ dội qua Đường kiểm soát (LoC) giữa hai nước ở Kashmir tiếp tục leo thang. Ấn Độ xác nhận 16 dân thường thiệt mạng, bao gồm 5 trẻ em và 3 phụ nữ.

Phía Pakistan báo cáo ít nhất 31 người chết và hơn 50 người bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích của Ấn Độ.

Bình luận