Ấn Độ: Sập lều trong buổi lễ tôn giáo, ít nhất 14 người thiệt mạng

(VOH) - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi chiếc lều tạm được dựng lên cho một buổi lễ tôn giáo tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ bất ngờ đổ sập.

Theo giới chức Ấn Độ, chiếc lều này đã bị sập vì mưa to và gió lớn trong một trận bão cát tại huyện Barmer, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan 452 km về phía Tây. 

Ấn Độ: Sập lều trong buổi lễ tôn giáo, ít nhất 14 người thiệt mạng

Khu vực bang Rajasthan nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: BBC)

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân, có người bị điện giật khi chiếc lều đổ ập xuống và một số khác thì thiệt mạng bởi các mảnh vỡ và giàn giáo đè lên người. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong chiếc lều khổng lồ này có tới khoảng 300 người đang tham dự một buổi lễ tôn giáo ở địa phương.

Ấn Độ: Sập lều trong buổi lễ tôn giáo, ít nhất 14 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn sập lều ở Ấn Độ (Ảnh: PTI) 

Ấn Độ: Sập lều trong buổi lễ tôn giáo, ít nhất 14 người thiệt mạng

Người bị thương được đưa đến điều trị tại bệnh viện ở huyện Barmer (Ảnh: BBC)

Bộ trưởng Quản lý và cứu trợ thảm họa - ông Bhanwar Lai Meghwal chất vấn tại sao các nhà tổ chức buổi lễ không tắt nguồn điện trong trường hợp thời tiết ẩm ướt. Hiện vụ tai nạn đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ.

Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự chia buồn đến gia đình có nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Ông Modi viết trên trang Twitter chính thức rằng vụ việc xảy ra ở bang Rajasthan là "không may" và mong muốn chia sẻ với gia đình các nạn nhân và mong họ nhanh chóng nguôi ngoai.