Ấn Độ sẽ đưa thông tin đẳng cấp xã hội vào cuộc tổng điều tra dân số sắp tới

ẤN ĐỘ - Ấn Độ vừa phê duyệt việc thu thập dữ liệu về đẳng cấp xã hội của công dân trong cuộc tổng điều tra dân số, động thái được cho là nhằm củng cố vị thế chính trị trước các cuộc bầu cử cấp bang.

Cuộc khảo sát dân số định kỳ 10 năm tại Ấn Độ, vốn dự kiến tổ chức từ năm 2021, đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 cùng những rào cản về kỹ thuật và hậu cần.

Hệ thống đẳng cấp, một hệ thống phân tầng xã hội cứng nhắc có lịch sử hàng ngàn năm, vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống và chính trị Ấn Độ.

Nhiều đảng phái chính trị được hình thành dựa trên đẳng cấp và một số cơ quan nhà nước buộc phải cung cấp hạn ngạch cho các nhóm đẳng cấp yếu thế trong tuyển dụng và giáo dục đại học.

Những người ủng hộ cho rằng, việc thu thập dữ liệu là cần thiết để xác định đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

Trong khi đó, các ý kiến phản đối cho rằng hệ thống đẳng cấp không còn phù hợp với một quốc gia đang nỗ lực vươn lên thành cường quốc toàn cầu.

da so

Bảng số liệu dân số được trưng bày bên ngoài Học viện Khoa học Dân số Quốc tế (IIPS) ở Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 27/04/2023. - Ảnh: Getty Images.

Thông báo về việc đưa thông tin đẳng cấp vào cuộc tổng điều tra được đưa ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ, nơi mà vấn đề đẳng cấp đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình Ấn Độ, ông Ashwini Vaishnaw cho biết, nhiều bang đã tiến hành khảo sát đẳng cấp, một số tiểu bang đã làm tốt việc này, một số khác lại thực hiện với mục đích chính trị và thiếu minh bạch.

Theo ông Vaishnaw, việc đưa thông tin đẳng cấp vào cuộc tổng điều tra dân số sẽ đảm bảo tính minh bạch của quá trình này, thay vì tiếp tục dựa vào các cuộc khảo sát rời rạc do từng bang thực hiện.

Tuy nhiên, ông Vaishnaw không công bố thời điểm chính thức tiến hành cuộc tổng điều tra dân số.

Ấn Độ từng ghi nhận dữ liệu về đẳng cấp lần đầu tiên sau 80 năm vào năm 2011, nhưng kết quả không được công bố do lo ngại về tính chính xác.

Vào năm 2024, hai bang ở miền nam là Andhra Pradesh và Telangana tuyên bố sẽ triển khai khảo sát đẳng cấp, trong khi bang Bihar đã công bố kết quả cuộc tổng điều tra đẳng cấp vào năm 2022.

Lãnh đạo Đảng Quốc Đại, ông Rahul Gandhi đã kêu gọi tiến hành điều tra dân số toàn quốc theo đẳng cấp kinh tế - xã hội, đồng thời tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhằm tăng hạn ngạch 50% dành cho các đẳng cấp yếu thế trong lĩnh vực giáo dục và việc làm công.

Ông Gandhi cho biết: “Mục tiêu của cuộc điều tra dân số theo đẳng cấp không chỉ để biết số lượng các nhóm đẳng cấp, mà còn nhằm đánh giá mức độ tham gia của họ vào tài sản quốc gia”.

Hiện các chính sách ưu đãi được áp dụng dựa trên dữ liệu đẳng cấp có từ nhiều thập niên trước. Một số nhà phân tích lo ngại rằng, dữ liệu mới có thể cho thấy tỷ lệ đẳng cấp yếu thế cao hơn hiện tại, dẫn đến việc yêu cầu gia tăng hạn ngạch.

Bình luận