Ấn Độ và Nga tăng cường hợp tác trước thềm Hội nghị BRICS

Ngày 11/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm tại New Delhi, một ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 khai mạc.
an-do-190324-1
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và một số lĩnh vực khác; đồng thời thảo luận về phối hợp trong khuôn khổ BRICS và các vấn đề khu vực, quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông.

Đây là cuộc gặp trực tiếp mới nhất giữa ông Modi và ông Putin sau cuộc trao đổi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 31/8 tại Kyrgyzstan. Trước đó, Tổng thống Putin thăm Ấn Độ vào tháng 12/2025.

Quan hệ Ấn Độ - Nga tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như quốc phòng và năng lượng. Nga là một trong những đối tác chủ chốt của Ấn Độ về quốc phòng, trong khi năng lượng ngày càng trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương. New Delhi đã tăng nhập khẩu dầu Nga với mức giá ưu đãi kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Thương mại, đầu tư, năng lượng và quốc phòng được xem là những nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Hai bên hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạt nhân dân sự.

Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường hợp tác trong BRICS

Cũng trong ngày 11/9, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS, nhấn mạnh tiềm lực kinh tế ngày càng lớn của nhóm.

Ông Putin cho rằng các nước BRICS đã tạo ra hơn 40% GDP toàn cầu trong 5 năm qua. Với khoảng 50% dân số thế giới, các nước thành viên có những thị trường nội địa rộng lớn, năng động và đang phát triển nhanh.

Tổng thống Nga cho rằng thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sâu sắc với những động lực phát triển mới. Ông kêu gọi các nước BRICS phát huy tiềm năng của khối, tăng cường các cơ chế hợp tác kinh doanh thực chất, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thanh toán, vận chuyển hàng hóa và đầu tư giữa các nước thành viên.

Theo ông Putin, BRICS còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, logistics, tài chính và công nghệ. Nga sẵn sàng đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu và thúc đẩy phát triển các tuyến vận tải quốc tế, trong đó có Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực và Hành lang Bắc - Nam quốc tế.

Moskva cũng đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu ứng dụng, trong đó có công nghệ thông minh và xe tự lái. Nga đã thành lập Ủy ban quốc gia về hợp tác doanh nghiệp BRICS với hơn 40 đại diện doanh nghiệp lớn nhằm xây dựng chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Hội nghị BRICS lần thứ 18 khai mạc ngày 12/9

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra tại New Delhi trong hai ngày 12 và 13/9, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Trước khi lên đường tới Ấn Độ, Tổng thống Pezeshkian đánh giá hội nghị là cơ hội quan trọng để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và khoa học giữa các nước thành viên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với các đối tác BRICS, thúc đẩy hợp tác trong cơ chế này phát triển ổn định và sâu rộng hơn. Trung Quốc đánh giá BRICS là nền tảng quan trọng để các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển tăng cường đoàn kết, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phát triển chung.

BRICS, do Ấn Độ giữ vai trò Chủ tịch trong năm 2026, hiện có 11 thành viên, đại diện cho khoảng 50% dân số thế giới. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề địa chính trị và kinh tế đặt ra những thách thức mới đối với hợp tác đa phương, trong đó có xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cùng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.