Phía Pakistan xác nhận đã nhận thông báo và ngay sau đó ban hành cảnh báo lũ đối với 3 con sông chảy từ Ấn Độ sang lãnh thổ nước này.
Cả Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia láng giềng nhiều mâu thuẫn - đang hứng chịu mưa lớn từ đợt gió mùa tăng cường và lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều tuần gần đây.
Giới chức Pakistan cho biết tỉnh Punjab - vựa lúa của cả nước và là nơi sinh sống của một nửa dân số (120 triệu người) - đang đối mặt nguy cơ lũ “đặc biệt cao” do kết hợp giữa mưa lớn và lượng nước xả từ Ấn Độ.
Nguồn tin phía Ấn Độ cho hay khoảng 200.000 cusec nước (tương đương 5,66 triệu lít mỗi giây) sẽ được xả ra. Chưa rõ việc xả lũ này sẽ diễn ra một lần hay theo từng giai đoạn.
Trước đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa Pakistan đã cảnh báo Ấn Độ sắp xả nước với lưu lượng có kiểm soát trong vài ngày tới. Từ ngày 24/8 đến nay, New Delhi đã gửi 3 cảnh báo lũ cho Islamabad.
Chính quyền Pakistan ngày 27/8 đã huy động quân đội tham gia cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân tại các khu vực đã bị ngập ở Punjab.
Các cuộc sơ tán bắt buộc đã được tiến hành từ cuối tuần trước, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa ở Punjab lên hơn 167.000 người, trong đó có gần 40.000 người tự nguyện đi trước sau khi có cảnh báo.
Theo thống kê chính phủ, số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Pakistan từ đầu mùa mưa vào cuối tháng 6 đến nay đã lên tới 802 người, riêng trong tháng 8 chiếm một nửa.
Lũ lụt lần này càng làm phức tạp quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, vốn leo thang căng thẳng kể từ sau cuộc xung đột ngắn hồi tháng 5 - được đánh giá là đợt đối đầu tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.
Ấn Độ thường xuyên phải xả lũ khi các đập đầy nước, với phần dư chảy sang lãnh thổ Pakistan theo các dòng sông chung. Tuy nhiên, Islamabad lo ngại các đợt xả lũ lớn có thể làm gia tăng thiệt hại và gây sức ép ngoại giao trong bối cảnh hai nước đều là cường quốc hạt nhân.
Punjab - trung tâm nông nghiệp chiến lược - từng bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan khi cả hai giành độc lập năm 1947, và đến nay vẫn là khu vực nhạy cảm trong quan hệ song phương.
