Vụ việc này đã làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ an toàn của các nhà lập pháp, những người thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa.
Khác với Tổng thống hay thành viên nội các được bảo vệ bởi lực lượng đặc biệt, đa số nghị sĩ Mỹ không có vệ sĩ đi kèm khi rời khỏi Đồi Capitol. Nhiều người phải tự bỏ tiền túi hoặc dùng quỹ tranh cử để thuê bảo vệ cá nhân.
Trong bối cảnh số vụ đe dọa nhằm vào nghị sĩ đã tăng vọt lên hơn 9.000 vụ vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt gần 14.000 vụ trong năm nay, mối lo an toàn cho bản thân và gia đình đang bao trùm toàn bộ Quốc hội.
Để ứng phó với tình hình, Thượng viện Mỹ đã cho phép các nghị sĩ sử dụng ngân sách văn phòng cho chi phí an ninh.
Trong khi đó, Hạ viện đã thông qua gói bổ sung 88 triệu USD để bảo vệ nghị sĩ, thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức hành pháp.
Mức trợ cấp an ninh cho mỗi hạ nghị sĩ cũng được nâng từ 5.000 lên 10.000 USD/tháng, kèm theo quyền chi tối đa 20.000 USD để lắp đặt thiết bị bảo vệ tại nhà riêng.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cho rằng những biện pháp này vẫn chưa đủ. Họ vẫn phải đối mặt thường xuyên với các mối đe dọa ám sát, quấy rối, báo động bom giả và phá hoại văn phòng.
Một số nghị sĩ, bao gồm bà Debbie Wasserman Schultz, đã kêu gọi xây dựng một kế hoạch an ninh toàn diện hơn, bao gồm việc cử lực lượng hộ tống, không chỉ để bảo vệ bản thân họ mà còn cho cả gia đình và nhân viên.


