Trong điều kiện nước đục, chảy xiết, việc xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Một thiết bị drone lặn mới đang được kỳ vọng giúp lực lượng cứu hộ rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao hiệu quả cứu nạn.
Drone lặn – “mắt thần” dưới làn nước đục
Nhằm nâng cao hiệu quả cứu hộ, Cơ quan Cứu hộ London là đơn vị đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng thiết bị flycam lặn, có khả năng hoạt động trong làn nước đục, chảy xiết để tìm kiếm những nạn nhân đã chìm sâu.

Thực chất, đây là một drone công nghiệp được kết nối với dây cáp dài 100 mét, cho phép thiết bị lặn sâu tới 200 mét. Drone được trang bị camera phía trước, truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình, giúp nhân viên cứu hộ quan sát và xác định tình hình dưới vùng nước sâu, đục.
Theo Sam Barton - nhân viên cứu hộ HART thuộc Đội Cứu hộ London, thiết bị này giúp lực lượng cứu hộ quan sát vùng nước sâu và đục thông qua camera phía trước. Nhờ đó, họ có thể tiếp cận và giải cứu nạn nhân tại những vị trí ngập sâu, vốn là khu vực rất khó tiếp cận bằng các phương pháp trước đây.


Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy drone có thể được triển khai trong chưa đầy 2 phút. Đây là yếu tố quan trọng trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp, khi mỗi phút đều có thể quyết định khả năng tìm thấy và tiếp cận nạn nhân.
Bên cạnh camera, drone còn có thể phối hợp với công nghệ quét sonar để định vị dưới nước. Thiết bị liên tục truyền về các thông số như độ sâu và nhiệt độ nước, cung cấp thêm dữ liệu cho lực lượng cứu hộ trong quá trình tìm kiếm.
Việc ứng dụng drone lặn được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả công tác cứu hộ, đặc biệt tại những khu vực nước sâu, đục và có dòng chảy mạnh, nơi con người khó trực tiếp tiếp cận.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
