Theo kế hoạch, từ năm 2026, hàng nghìn hộ gia đình nằm trong bán kính 0,5 km tính từ các công trình điện mới hoặc nâng cấp có thể sẽ được giảm tới 336 USD mỗi năm trên hóa đơn điện.
Chính sách này nhằm đẩy nhanh việc triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng lưới điện then chốt – với quy mô lớn gấp đôi so với thập kỷ trước - phục vụ các mục tiêu năng lượng của chính phủ.
Việc khoản đầu tư tăng mạnh vào điện được kỳ vọng sẽ giúp Anh đạt mục tiêu xây dựng hệ thống điện không phát thải carbon vào năm 2030 – sớm hơn 5 năm so với kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm.
Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ 3.360 USD trong vòng 10 năm cho các hộ dân sống gần các cột điện cao thế mới. - Ảnh: The Guardian.
Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các cộng đồng dân cư ở những khu vực dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng mới, bao gồm khu vực xung quanh các cột điện dọc bờ biển phía đông nước Anh để truyền tải điện từ các trang trại điện gió ngoài khơi ở biển Bắc.
Chính phủ Anh khẳng định, khoản hỗ trợ này sẽ giúp đưa cộng đồng "vào trung tâm trong một hệ thống năng lượng trong nước sạch hơn, giá thấp hơn".
Bộ trưởng Bộ Người tiêu dùng Năng lượng Anh, bà Miatta Fahnbulleh, cho biết, đây là lý do Chính phủ hợp tác với các cộng đồng nơi đặt cột điện mới, nhằm bảo đảm họ nhận được lợi ích trực tiếp, rõ ràng.
Chính phủ đã công bố kế hoạch này cùng với các quy định mới nhằm xoa dịu thêm một mối lo ngại khác đối với việc lắp đặt công tơ điện thông minh trong chương trình năng lượng sạch.
Từ năm 2026, các quy định mới sẽ có hiệu lực nhằm bảo vệ các hộ gia đình khỏi tình trạng lắp đặt cẩu thả và các thiết bị lỗi, bằng cách áp đặt thêm nghĩa vụ cho nhà cung cấp năng lượng và cải thiện mức bồi thường khi khách hàng phải chờ lâu để lắp đặt hoặc sửa chữa.
Chương trình triển khai đồng hồ công tơ điện thông minh trị giá 27 tỷ USD đã nhiều lần bị trì hoãn do sự hoài nghi về lợi ích cùng mối lo ngại về quá trình lắp đặt tốn thời gian và thiết bị có thể cho số liệu sai khi sử dụng.
Hiện có khoảng 75% số hộ gia đình ở Anh đã có đồng hồ công tơ điện thông minh, dù mục tiêu ban đầu là tất cả các hộ sẽ được trang bị trước năm 2019. Mục tiêu đã được điều chỉnh thành tất cả hộ gia đình sẽ được đề nghị lắp đặt trước năm 2020, nhưng sau đó đã lùi tiếp tới cuối năm 2025.


