Ngày 29/8, chính phủ Anh cho biết sẽ không mời phái đoàn chính phủ Israel tham dự Triển lãm Quốc phòng & An ninh quốc tế (DSEI) 2025 tại London, nhằm gây sức ép buộc Tel Aviv chấm dứt leo thang quân sự ở Gaza.
Người phát ngôn chính phủ Anh khẳng định: “Quyết định của chính phủ Israel tiếp tục leo thang chiến dịch quân sự ở Gaza là sai lầm. Do đó, chúng tôi xác nhận sẽ không có phái đoàn chính phủ Israel nào được mời đến DSEI 2025.”
Động thái này được xem là bước đi cứng rắn mới của Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi ông tuyên bố vào tháng 7 rằng Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không có hành động giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo và đáp ứng các điều kiện khác.
Phía Israel phản ứng gay gắt trước động thái của Anh, gọi quyết định này là “hành động phân biệt đối xử đáng tiếc” và cho rằng việc lồng ghép yếu tố chính trị vào một triển lãm chuyện nghiệp về công nghiệp quốc phòng là “không phù hợp”.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng Israel cho biết sẽ rút khỏi sự kiện và không lập gian trưng bày quốc gia tại DSEI như thường lệ.
Tuy nhiên, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Israel như Elbit Systems, Rafael, IAI và Uvision vẫn có thể tham dự sự kiện với tư cách doanh nghiệp, không liên quan đến nhà nước.
Vụ việc lần này gợi nhớ sự cố tại triển lãm hàng không Paris Air Show tại Pháp hồi tháng 6 vừa qua, khi Pháp dùng vách ngăn màu đen che kín gian hàng của các công ty quốc phòng Israel sau khi họ từ chối gỡ bỏ vũ khí tấn công trưng bày, dẫn tới phản ứng giận dữ từ Tel Aviv.
DSEI là triển lãm quốc tế về quốc phòng - an ninh diễn ra 2 năm một lần, dự kiến khai mạc ngày 9/9 tới tại trung tâm sự kiện London’s Excel, với sự tham gia của hàng chục phái đoàn chính phủ và doanh nghiệp quốc phòng toàn cầu.
Sự kiện do công ty tư nhân Clarion Defence and Security tổ chức, dưới sự bảo trợ của chính phủ và quân đội Anh.
