Anh, Pháp, Đức đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

VOH - Ngày 15/6, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Berlin, cùng với Paris và London, sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Iran về chương trình hạt nhân

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD khi đang có chuyến thăm Trung Đông, ông Wadephul nhấn mạnh: “Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng đề xuất này được chấp nhận.” Đây được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại khu vực.

Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa tiếp tục gia tăng. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào cơ sở hạt nhân và kho vũ khí tại Iran, bao gồm cả những địa điểm trong thủ đô Tehran.

ISrael Iran 2025
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Tehran (Iran) ngày 13/6/2025 - Ảnh: THX

Phát ngôn viên quân đội Israel cũng phát đi cảnh báo sơ tán đối với người dân Iran đang sinh sống gần các lò phản ứng hạt nhân và các khu vực sản xuất quân sự. Thông báo được đăng tải công khai trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Truyền thông Iran xác nhận một cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng Iran tại thành phố Isfahan đã bị Israel không kích trong ngày 15/6. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Israel tấn công vào lãnh thổ Iran. Theo hãng thông tấn ISNA, Phó Thống đốc tỉnh Isfahan Akbar Salehi cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại cụ thể tại hiện trường.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Israel đã “vượt qua lằn ranh đỏ mới” khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân kể từ ngày 13/6. Phát biểu trong cuộc gặp với đại diện ngoại giao nước ngoài được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Araghchi cho rằng hành động của Israel là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và có thể kéo theo hậu quả khó lường.

Ông khẳng định Iran không mong muốn chiến tranh và sẽ không mở rộng xung đột sang các nước láng giềng, trừ khi bị buộc phải đáp trả để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel sẽ dừng lại nếu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trong bối cảnh đó, đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân của nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) được kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khả năng nối lại đối thoại còn phụ thuộc vào thái độ của cả hai phía trong những ngày tới.

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Iran về đề xuất đàm phán mới. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi kiềm chế và tránh các hành động gây thêm căng thẳng tại khu vực vốn đã đầy bất ổn của Trung Đông.

 
Bình luận