Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz nhằm tham gia sứ mệnh đa quốc gia bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo thông báo từ London, lực lượng bổ sung gồm máy bay không người lái, tiêm kích Typhoon, tàu chiến HMS Dragon cùng các hệ thống rà phá thủy lôi tự động. Anh cũng dành thêm 156 triệu USD để hỗ trợ các thiết bị chống UAV và khí tài phòng thủ liên quan.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết chiến dịch mang tính phòng thủ và sẽ được triển khai phối hợp cùng các đồng minh khi điều kiện phù hợp.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington “không cần bất kỳ sự trợ giúp nào” từ Trung Quốc để xử lý xung đột với Iran.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Mỹ có thể đạt mục tiêu “bằng hòa bình hoặc cách khác”, đồng thời nhấn mạnh năng lực quân sự Iran đã suy yếu đáng kể.
Căng thẳng tại Hormuz tiếp tục là tâm điểm chú ý khi Mỹ và Iran vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể sau hơn một tháng áp dụng lệnh ngừng bắn mong manh.
