Chờ...

Armenia muốn rời khỏi liên minh quân sự do Nga dẫn đầu

VOH - Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia xác nhận nước này sẽ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), liên minh quân sự do Nga dẫn đầu.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Pashinyan đưa ra trong bài phát biểu trước Quốc hội Armenia hôm 12/6.

Thủ tướng Pashinyan cho rằng các thành viên của CTSO "đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ theo quy định, thậm chí đã âm mưu cùng Azerbaijan gây chiến với Armenia".

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan Re
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Ảnh: Reuters

Trước đây Thủ tướng Armenia đã cáo buộc ít nhất hai thành viên CSTO "thông đồng" với Azerbaijan trong cuộc xung đột kéo dài 44 ngày giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến vùng ly khai Nagorno-Karabakh hồi năm 2020, nhưng không nêu rõ tên nước nào.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ quan ngại trước việc giới lãnh đạo Armenia đưa ra các tuyên bố công khai về CSTO. Matxcơva cho rằng các tuyên bố như vậy tốt nhất nên được đưa ra trong nội bộ liên minh.

Armenia là một trong những thành viên sáng lập liên minh quân sự CSTO từ năm 1992. Khối này có trụ sở chính tại Moscow - Nga, các thành viên còn gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Belarus.