Cụ thể, Thái Lan chịu mức 36%, Campuchia 36%, Indonesia 32%, Malaysia 25%, Lào 40% và Myanmar 40%. Đến nay trong ASEAN, chỉ có Việt Nam đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ. Mức thuế lần lượt là 20% với hàng hóa thông thường và 40% với hàng hóa trung chuyển.
Singapore, Philippines và Brunei vẫn chưa nhận được thông báo từ Mỹ về thuế mới.
Nỗ lực của nhiều chính phủ Đông Nam Á như tăng mua hàng từ Mỹ, có vẻ chưa mang lại kết quả. Thuế mới của Hoa Kỳ đang gây lo ngại làm tăng bất ổn kinh tế khu vực, mặc dù ông Trump để ngỏ khả năng đàm phán từ giờ đến hết tháng 7.
Nhiều năm qua, không ít công ty Trung Quốc chuyển linh kiện tới Đông Nam Á lắp ráp thành phẩm, hoặc mang thành phẩm sang, rồi xuất khẩu đến Hoa Kỳ để lách thuế. Do đó, hiện ASEAN đang nằm thế bất lợi, khi Hoa Kỳ tìm cách trấn áp những hàng hóa này.
Bà Deborah Elms, chuyên gia thương mại tại Hinrich Foundation chia sẻ: “Rủi ro bị gắn mác hàng trung chuyển là rất cao. Các công ty sẽ tìm cách đa dạng hóa thị trường, không phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ.”
Bà Priyanka Kishore, chuyên gia kinh tế vĩ mô từ Asia Decoded dự đoán, ASEAN sẽ thận trọng hơn khi tiếp nhận hàng Trung Quốc, ảnh hưởng đến sản lượng công nghiệp của khối. Khu vực phụ thuộc rất nhiều vào nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc.
Nhà Trắng đang sử dụng chủ nghĩa bảo hộ để giải quyết thâm hụt thương mại, thúc đẩy các quốc gia mua hàng Mỹ nhiều hơn hoặc chuyển nhà máy tới xứ cờ hoa. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với quan điểm trên.
Chuyên gia Jayant Menon từ viện nghiên cứu ISEAS-Yusof ở Singapore chia sẻ: “Không hợp lý nếu kêu gọi các nhà máy sản xuất quần áo tới Hoa Kỳ. Lấy đâu ra lao động cho các nhà máy đó? Tăng thuế chỉ làm tăng giá và người dùng Hoa Kỳ chịu thiệt.”
Bà Bhima Yudhistira Adhinegara, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật pháp Indonesia cho rằng, Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto cần có đột phá để đạt được thỏa thuận với ông Trump. Bà không hài lòng khi chưa có tiến triển nào mặc dù liên tục đàm phán. Nếu xứ vạn đảo bị áp thuế 32% từ tháng 8 tới, nền kinh tế có thể giảm 10,1 tỷ USD mỗi năm.
Malaysia cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán trên cơ sở thiện chí, để giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng.
Thái Lan đối mặt mức thuế 36%, cao hơn các nước láng giềng như Việt Nam hoặc Malaysia. Đây là điều tương đối bất lợi. Hiện chưa rõ xứ chùa vàng có chiến lược nào mới hay chưa, trong đàm phán với Hoa Kỳ trước khi thuế có hiệu lực từ đầu tháng 8 tới.




