Ngày 3/8, dù trời mưa lớn song hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành qua cầu cảng Sydney ngày 3/8, kêu gọi hòa bình và thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza - nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng nghiêm trọng.
Cuộc tuần hành mang tên “March for Humanity” (Tuần hành vì Nhân đạo) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza đã kéo dài gần 2 năm.
Theo giới chức Palestine, hơn 60.000 người đã thiệt mạng ở Gaza. Các chính phủ và tổ chức nhân đạo quốc tế cũng cảnh báo tình trạng thiếu lương thực đang khiến nạn đói lan rộng trong khu vực.
Nhiều người tham gia mang theo nồi, chảo như biểu tượng của sự đói khát. Đám đông tuần hành bao gồm người cao tuổi và cả các gia đình có trẻ nhỏ. Một số giương cờ Palestine, hô vang khẩu hiệu “Chúng ta đều là người Palestine.” Người sáng lập Wikileaks, Julian Assange, cũng có mặt tại sự kiện.
Cụ bà 80 tuổi Therese Curtis, người tham gia tuần hành, chia sẻ: “Tôi có quyền được chăm sóc y tế tốt ở Australia, đó là đặc ân. Nhưng người dân Palestine thì đang bị đánh bom bệnh viện, họ bị tước quyền tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Tôi xuống đường là vì điều đó.”
Chính quyền bang New South Wales và cảnh sát từng tìm cách ngăn chặn cuộc tuần hành, viện lý do lo ngại an toàn và cản trở giao thông trên tuyến đường huyết mạch của thành phố.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao bang hôm 2/8 đã ra phán quyết cho phép cuộc tuần hành diễn ra.
Cảnh sát huy động hàng trăm nhân viên làm nhiệm vụ và kêu gọi người tham gia giữ gìn trật tự. Một cuộc tuần hành tương tự cũng được tổ chức tại Melbourne - thành phố đông dân thứ hai ở Australia, sau Sydney.
Áp lực quốc tế đối với Israel về tình hình ở Gaza đang gia tăng trong những tuần gần đây. Pháp và Canada tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine, trong khi Anh cũng cam kết làm điều tương tự nếu Israel không giải quyết khủng hoảng nhân đạo và đạt được lệnh ngừng bắn.
Israel phản đối mạnh mẽ các quyết định này, cho rằng đó là phần thưởng cho Hamas - tổ chức kiểm soát Dải Gaza và là bên phát động cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10/2023. Tel Aviv cũng bác bỏ cáo buộc cố tình gây ra nạn đói và tố Hamas chiếm dụng viện trợ.
Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, ủng hộ giải pháp “hai nhà nước” và tuyên bố các hành vi ngăn cản viện trợ hay sát hại dân thường của Israel là “không thể biện hộ hay làm ngơ”. Tuy nhiên, chính phủ ông vẫn chưa công nhận Nhà nước Palestine.
