Australia sửa luật kiểm soát súng sau vụ xả súng Bondi

Sau vụ xả súng tại Bondi, lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng đã cam kết tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Do Thái trên toàn quốc.

Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia vào chiều tối 14/12 đã làm 15 người thiệt mạng và 42 người bị thương, khiến chính quyền bang New South Wales tuyên bố sẽ sửa đổi luật kiểm soát súng nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Australia, hai đối tượng thực hiện vụ xả súng là cha con. Người cha, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường, trong khi người con trai 24 tuổi bị thương và hiện đang được điều trị trong bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Xa sung uc
Mọi người đang nỗ lực hỗ trợ nạn nhân của vụ xả súng tại Bondi - Nguồn: Flavio Brancaleone

Đáng chú ý, người cha có giấy phép sở hữu súng hợp pháp và đang sở hữu sáu khẩu súng đã được đăng ký. Người con trai từng bị Cơ quan Tình báo Australia thẩm vấn cách đây sáu năm liên quan đến mối liên hệ với một chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đối tượng này không bị coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Cơ quan điều tra cho biết, hai cha con đã thuê tạm một chỗ ở cách nhà khoảng 30km để tiến hành các bước chuẩn bị cho vụ tấn công xảy ra vào ngày 14/12. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hai thiết bị nổ tự chế cùng sáu khẩu súng, làm dấy lên lo ngại lớn trong dư luận về công tác quản lý, cấp phép và giám sát việc sử dụng súng tại Australia.

Sáng 15/12, cơ quan chức năng Australia cập nhật số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đã lên tới 15 người, trong khi 42 người khác bị thương, nhiều người trong số này đang được điều trị tại các cơ sở y tế ở Sydney.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định vụ tấn công nhằm trực tiếp vào cộng đồng người Do Thái tại nước này, đúng vào ngày đầu tiên của lễ Chanukah. Ông nhấn mạnh đây lẽ ra phải là một ngày lễ vui vẻ, nhưng đã trở thành bi kịch đau thương đối với cộng đồng người Do Thái.

“Đây là cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Chanukah. Cộng đồng người Do Thái đang rất đau buồn. Hôm nay, tất cả người dân Australia cùng dang rộng vòng tay ôm lấy họ và nói rằng chúng tôi sát cánh cùng với các bạn. Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với cộng đồng người Do Thái tại Australia và làm bất kỳ điều gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức”, Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi mạnh mẽ sau vụ việc là việc một trong hai đối tượng xả súng được cấp giấy phép sử dụng súng hợp pháp. Điều này đã đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả của hệ thống quản lý súng tại Australia, đặc biệt tại bang New South Wales.

Trước áp lực dư luận, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết chính quyền bang sẽ tiến hành sửa đổi luật quản lý súng trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc và thận trọng nhằm bảo đảm các cải cách mang lại tác động lâu dài.

“Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi các quy định liên quan đến quản lý súng tại bang New South Wales, nhưng hôm nay tôi chưa sẵn sàng để nói chi tiết. Tôi muốn đảm bảo rằng sự thay đổi và cải cách này sẽ có tác động lâu dài”, ông Chris Minns nói.

 

 
Bình luận