“Cơ quan ABW, phối hợp với các lực lượng khác, đã bắt giữ 8 nghi phạm trong những ngày gần đây vì tình nghi chuẩn bị hành động phá hoại. Các hoạt động điều tra bổ sung vẫn đang tiếp tục", ông Tusk viết trên mạng xã hội X.
Dù chưa tiết lộ chi tiết, ông Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng phụ trách các cơ quan đặc biệt, cho biết vụ việc liên quan đến việc do thám các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu, chuẩn bị phương tiện để tiến hành phá hoại, và thậm chí lên kế hoạch thực hiện tấn công trực tiếp.
Giới chức Ba Lan nhận định các hành động này có thể là một phần trong “chiến tranh hỗn hợp” mà Nga đang tiến hành nhằm gây bất ổn cho các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.
Các biện pháp được cho là bao gồm tấn công mạng, gây cháy nổ, phá hoại kinh tế và tuyên truyền sai lệch. Moscow đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.
Ba Lan, một trong những nước thành viên NATO tích cực ủng hộ Kiev, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các hoạt động can thiệp bí mật kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.
Giới quan sát cho rằng vụ bắt giữ lần này cho thấy Warsaw đang siết chặt giám sát an ninh nội địa, đồng thời cảnh báo mạnh mẽ đối với mọi hành vi can thiệp từ bên ngoài.
