Chờ...

Ba Lan thừa nhận mất kiểm soát hệ thống thị thực

VOH - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, ông Radosław Sikorski, chính thức thừa nhận rằng nước này đã mất quyền kiểm soát đối với hệ thống cấp thị thực trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023.

Phát biểu hôm 12/10, ông Sikorski gọi đây là một sự cố đáng xấu hổ và không thể chấp nhận đối với các lãnh sự Ba Lan, đặc biệt khi hơn 1.800 công dân Nga đã nhập cảnh vào Ba Lan một cách trái phép bằng thị thực không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán Tối cao Ba Lan (NIK), các sai phạm trong hệ thống thị thực của Ba Lan đã diễn ra từ năm 2018 đến năm 2024, dưới thời chính phủ của Đảng Pháp luật và Công lý (PiS), theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu.

Đặc biệt, từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, một cơ chế không minh bạch và tham nhũng đã xuất hiện tại Bộ Ngoại giao Ba Lan, tác động đến một số lãnh sự nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin thị thực, thậm chí cấp thị thực cho những người không nộp đơn trực tiếp.

Ba Lan thi thuc
Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski - Ảnh: mzv

Văn phòng NIK cũng chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian 22 tháng từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 3/2022, hơn 1.800 người Nga đã nhập cảnh vào Ba Lan bằng thị thực mà không có cơ sở pháp lý. Điều này dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch và hợp pháp của chương trình cấp thị thực Ba Lan thời gian trước.

Báo cáo này cũng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về chương trình cấp thị thực của chính quyền Warsaw trước đây dành cho các chuyên gia và công ty đến Ba Lan làm việc. Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy bỏ vào đầu năm 2024 dưới thời Thủ tướng Donald Tusk và chính phủ thân phương Tây của ông, sau khi phát hiện ra không có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục.

Vào tháng 9/2023, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã vướng vào một vụ bê bối liên quan đến việc cấp thị thực bất hợp pháp sau khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cảnh báo về số lượng người nhập cư vào EU qua Ba Lan tăng đột biến. Báo chí Ba Lan đã đưa tin về việc hàng trăm nghìn người nhập cảnh vào châu Âu thông qua các thị thực này, làm dấy lên sự nghi ngờ về khả năng kiểm soát của hệ thống thị thực Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về phát hiện của NIK, cho rằng đây là một tình huống đáng báo động khi gần 2.000 người Nga đã được cấp thị thực mà không qua quy trình pháp lý chuẩn mực. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều tra kỹ lưỡng để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Vụ việc đã khiến Bộ Ngoại giao Ba Lan phải đối mặt với áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế và trong nước, đặc biệt khi vấn đề an ninh biên giới và kiểm soát di cư ngày càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Chính phủ Ba Lan cam kết sẽ rà soát và cải thiện toàn diện hệ thống cấp thị thực để đảm bảo tính minh bạch và an ninh quốc gia.