Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 10h38 (giờ địa phương) với tâm chấn tại Ghorashal, quận Narsingdi – cách Dhaka khoảng 25km – ở độ sâu khoảng 10km. Rung lắc mạnh được ghi nhận tại Dhaka, nơi hàng loạt tòa nhà rung chuyển khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy xuống đường.
Truyền thông địa phương cho biết phần lớn nạn nhân tử vong do sập mái nhà hoặc tường đổ. Lực lượng Cứu hỏa và Phòng vệ dân sự đã nhanh chóng triển khai đội cứu hộ tới các khu vực có báo cáo nhà bị nứt, nghiêng, đồng thời xử lý một vụ cháy bùng phát tại khu Baridhara của thủ đô.
Các bệnh viện trên cả nước đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao để tiếp nhận nạn nhân. Riêng tại Gazipur – trung tâm công nghiệp dệt may lớn – hơn 250 công nhân bị thương khi hoảng loạn chạy khỏi nhà xưởng, dẫn đến cảnh chen lấn, giẫm đạp. Một số sinh viên tại Đại học Dhaka cũng nhảy từ tầng cao ký túc xá xuống đất do quá hoảng sợ.
Giới chức cho biết trận động đất đã tạo ra dư chấn được cảm nhận tại các bang miền đông Ấn Độ giáp biên giới với Bangladesh, nhưng hiện chưa có báo cáo thiệt hại lớn nào được ghi nhận tại đây.
USGS đánh giá khu vực miền Bắc và Đông Nam Bangladesh thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn do nằm giữa mảng Ấn Độ và Á-Âu.
Mảng Ấn Độ dịch chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ khoảng 6 cm mỗi năm; trong khi mảng Á-Âu dịch chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 2 cm mỗi năm. Đất nước Nam Á này cũng nằm gần một số đường đứt gãy lớn, bao gồm đứt gãy Bogura, đứt gãy Tripura, cao nguyên Shillong, đứt gãy Dauki và đứt gãy Assam, khiến nó trở thành một phần của 13 vùng dễ xảy ra động đất. Với mật độ dân số hơn 30.000 người trên mỗi km vuông, thủ đô Dhaka của Bangladesh là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới và được xác định là một trong 20 thành phố dễ bị động đất nhất trên toàn cầu.
Tuy nhiên, khu vực trung tâm – nơi trận động đất lần này diễn ra – lại ít ghi nhận rung chấn mạnh trong lịch sử. Từ năm 1950 đến nay, chỉ có 14 trận động đất từ 5,5 độ lớn trở lên xảy ra trong phạm vi 250km quanh tâm chấn.
Các chuyên gia cảnh báo Bangladesh, quốc gia hơn 170 triệu dân, vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với các trận động đất mạnh, đặc biệt là tại thủ đô Dhaka – nơi có tới 2,1 triệu công trình xây dựng và mật độ dân cư cao, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn nếu xảy ra thảm họa địa chấn nghiêm trọng hơn.


