Bangladesh: Lãnh đạo Hồi giáo bị treo cổ

(VOH) - Bộ trưởng Bộ Luật Bangladesh Anisul Haq xác nhận nhà lãnh đạo Hồi giáo Motiur Rahman Nizami đã bị treo cổ hôm 11/5 (giờ địa phương) với tội ác trong cuộc chiến giành độc lập từ Pakistan vào năm 1971.

Nizami là nhà lãnh đạo thứ 4 của Jamaat-e-Islami bị tử hình trong những năm gần đây. Ảnh BBC.

Motiur Rahman Nizami, 73 tuổi, người đứng đầu Đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh Jamaat-e-Islami, đã bị Tóa án nước này kết án với tội danh diệt chủng vì đã thiết lập lực lượng dân quân giúp quân đội Pakistan tiêu diệt các nhà hoạt động ủng hộ độc lập; sử dụng phương pháp tra tấn dã man và tội cưỡng hiếp.

Hàng trăm người dân đã tụ tập bên ngoài nhà tù ở thủ đô Dhaka để theo dõi quá trình thi hành án với Nizami. Đây là nhà lãnh đạo phe đối lập thứ 5 và có chức vụ cao nhất bị treo cổ vì tội ác chiến tranh kể từ tháng 12 năm 2013.

Bức ảnh chế giễu Nizami của những người phản đối ông bên ngoài nhà tù. Ảnh BBC.

Tuần trước, Tòa án tước quyền kháng cáo cuối cùng của Nizami khi Tổng thống Abdul Hamid không xem xét đơn xin giảm án cho Nizami.

Một thành viên của Đảng Jamaat Maqbul Ahmad cho biết "Nizami đã bị tước đoạt của công lý", "anh ấy là một nạn nhân của sự trả thù chính trị". Ông này cùng Đảng của mình cũng đã kêu gọi một cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc hồi tuần trước.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính phủ Bangladesh cáo buộc các nhóm Hồi giáo thực hiện hàng loạt những vụ ám sát các nhà chính trị hoạt động tự do người nước ngoài và các thành viên tôn giáo thiểu số.