Bà Hasina đã chạy trốn sang nước láng giềng Ấn Độ vào tháng 8/2024 khi chính phủ của bà sụp đổ vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc nổi loạn của người dân.
Trong những tuần trước khi bà rời đi, các cuộc nổi loạn hoặc bao vây của người biểu tình tại 5 nhà tù của quốc gia Nam Á có đa số người Hồi giáo này đã khiến khoảng 2.200 tù nhân trốn thoát.

Người đứng đầu nhà tù Syed Mohammad Motaher Hossain nói với các phóng viên rằng, khoảng 1.500 người trong số đó đã bị bắt, số còn lại vẫn đang lẩn trốn. Có ít nhất 70 kẻ chạy trốn là "những kẻ khủng bố" hoặc tử tù.
Hàng trăm người đã diễu hành đến một nhà tù ở thành phố Narsingdi, phía đông thủ đô Dhaka vào ngày 19/7, đốt cháy cơ sở này và giải thoát cho hàng trăm tù nhân.
Bốn nhà tù khác cũng bị tấn công trong những tuần tiếp theo, bao gồm một cơ sở an ninh cao tại Kashimpur, nơi giam giữ một số tội phạm khét tiếng nhất đất nước.
Người phát ngôn của cảnh sát Imam Hossain Sagar cho biết, chiến dịch truy tìm những kẻ trốn thoát còn lại vẫn đang được tiến hành.
"Chúng tôi đã chỉ thị cho tất cả các đồn cảnh sát luôn cảnh giác và bắt giữ những tù nhân trốn thoát", ông nói.
Ông Sagar nói thêm rằng cảnh sát cũng đang theo dõi chặt chẽ một số "kẻ khủng bố hàng đầu" được tòa án cho tại ngoại sau khi bà Hasina bị lật đổ.