Báo Rappler dẫn thông báo ngày 13/9 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA): “Bão Bebinca dự kiến đi vào PAR vào chiều nay hoặc tối nay, sau đó rời PAR vào đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai. Trong suốt thời gian dự báo, bão vẫn sẽ ở xa đất liền Philippines”.
Trưa cùng ngày, PAGASA đưa ra dự báo về lượng mưa gây ra bởi ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Từ trưa 13/9 đến trưa 14/9, PAGASA dự báo các khu vực Mimaropa, Sorsogon, Masbate, phía tây Visayas và Negros Occidental sẽ xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa dao động 100-200mm.
Các khu vực khác như Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol, phần còn lại của Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat và Sarangani sẽ ghi nhận mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa dao động 50-100mm.
PAGASA tiếp tục cảnh báo nhiều khu vực tại Philippines có thể xuất hiện lũ quét hoặc lở đất do mưa lớn gây ra.
Theo bản đồ dự báo bão, đến trưa 13/9 theo giờ địa phương, sức gió bão Bebinca duy trì tối đa đã giảm từ 95km/h (vào ngày 12/9) xuống 85km/h, gió giật giảm từ 115km/h xuống 105km/h.
Do bão Bebinca vẫn cách xa đất liền nên mục tiêu hiện tại của PAGASA là tập trung nhiều hơn vào các tác động của gió mùa tây nam do ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết có khả năng cơn bão sẽ tiếp tục suy yếu.
PAGASA không loại trừ khả năng cơn bão có thể mạnh trở lại vào ngày 14/9 và thậm chí có khả năng trở thành bão cuồng phong khi tiến vào vùng biển Hoa Đông.



