Bão Bualoi tàn phá Philippines, hàng chục ngàn người sơ tán

Tối 25/9, bão nhiệt đới Bualoi (tên một món chè truyền thống Thái Lan, còn gọi là Opong tại Philippines) đổ bộ vào thị trấn San Polocarpo, tỉnh Đông Samar mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội.

Lúc 2h sáng 26/9, sức gió duy trì của bão đạt 120 km/h, giật đến 165 km/h. Chỉ vài giờ sau, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ lần thứ hai tại Palanas, tỉnh Masbate lúc 4h sáng 26/9. Đến 5h sáng, theo cơ quan PAGASA, sức gió tối đa giảm còn 110 km/h, giật 150 km/h, song vẫn gây thiệt hại nặng nề.

Tại thị trấn Batuan, tỉnh Masbate, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối bật gốc, hạ tầng hư hại nghiêm trọng.

Cơ quan phòng chống thiên tai Philippines cho biết 87.499 người thuộc 24.579 hộ gia đình tại 6 tỉnh vùng Bicol đã phải sơ tán khẩn cấp đến trung tâm lánh nạn hoặc nhà người thân.

photo2025-09-26-101753-17588552864371236880882
Một cây lớn đổ vào cổng trường tiểu học ở Masbate, Philippines - Ảnh: RAPPLER

Ông Claudio Yucot - Chủ tịch Hội đồng Quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai vùng Bicol cho biết Masbate là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất và các báo cáo chi tiết vẫn đang được tổng hợp.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, có 2.526 hành khách, 1.097 phương tiện hàng hóa và 6 tàu mắc kẹt tại nhiều cảng trong khu vực. Trên tuyến quốc lộ Maharlika thêm 1.555 hành khách cùng hàng trăm xe buýt, xe tải, xe con và xe máy bị kẹt lại do ảnh hưởng bão.

photo2025-09-26-101742-17588552864242079159164
Một số ngôi nhà ở San Jacinto, Masbate, bị hư hại nặng nề do bão Bualoi - Ảnh: RAPPLER

Dự báo trong đêm 26/9, bão Bualoi sẽ tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025, và di chuyển theo hướng về các tỉnh miền Trung Việt Nam. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương ven biển cần theo dõi sát tình hình và chủ động phương án ứng phó.

Bình luận