Bạo lực cực hữu Do Thái leo thang ở Bờ Tây, Thủ tướng Israel họp khẩn

Tối 20/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp khẩn cấp trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng về việc lực lượng an ninh không kiểm soát được bạo lực do các nhóm cực hữu Do Thái gâ

Cuộc họp diễn ra với sự tham dự của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm, thiếu tướng Avi Balut; Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Orit Strook; Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir; Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, ông David Zini. Trọng tâm là đánh giá năng lực ứng phó của quân đội, Shin Bet và cảnh sát trước các vụ tấn công bạo lực gia tăng nhằm vào người Palestine.

Bối cảnh cuộc họp là vụ hàng chục thanh niên Do Thái xâm nhập làng Huwara của người Palestine, phóng hỏa xe cộ và nhiều ngôi nhà. 

Vụ tấn công được cho là động thái trả đũa sau vụ sát hại ông Aharon Cohen, 70 tuổi, cư dân Kiryat Arba, trong vụ tấn công tại Gush Junction hồi đầu tuần.

gaza (2)
Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza - Ảnh: THX

Giám đốc Shin Bet David Zini kêu gọi tất cả các lực lượng an ninh phải phối hợp chặt chẽ, hành động thống nhất để chấm dứt làn sóng bạo lực. Giới chức an ninh Israel bày tỏ lo ngại rằng các cơ quan phòng vệ đến nay vẫn chưa có phản ứng đủ mạnh và hiệu quả.

Các đánh giá nội bộ cho thấy có khoảng 70 phần tử nòng cốt thường xuyên tham gia các vụ tấn công, bên cạnh đó là khoảng 200 thanh niên khác góp mặt không thường xuyên. Cuộc tấn công vào làng Huwara diễn ra dù cơ quan an ninh đã cảnh báo trước về khả năng trả đũa sau vụ ám sát ông Cohen và sau khi nhà chức trách tiến hành di dời, phá dỡ khu định cư bất hợp pháp Givat Hatilim ở Gush Etzion.

Nhiều quan chức cho rằng Givat Hatilim là “điểm nóng” tập trung các thanh niên cực hữu liên quan đến các hành vi tấn công bạo lực. Trong những tuần gần đây, số vụ việc tại Bờ Tây tăng mạnh, khi các nhóm người Do Thái cực đoan không chỉ tấn công người Palestine, phóng hỏa xe cộ và nhà cửa mà còn quay sang tấn công cả binh sĩ quân đội và dân thường Israel.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã lên án các vụ việc này, gọi đây là “các hành động khủng bố”, cho thấy áp lực quốc tế đối với Israel về việc phải nhanh chóng kiểm soát bạo lực cực hữu tại Bờ Tây đang gia tăng rõ rệt.

Bình luận