Bão Phượng Hoàng càn quét Philippines: Sơ tán quy mô lớn, nhiều sân bay tạm đóng

Siêu bão Phượng Hoàng (Fung Wong) một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines năm nay đã quét qua miền bắc đảo Luzon mang theo mưa lớn, gió duy trì 185 km/giờ, giật 230 km/giờ.

Đây là cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm, diễn ra chỉ ít tuần sau bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề (224 người chết tại Philippines, 5 người tại Việt Nam) khiến năng lực ứng phó tại nhiều địa phương tiếp tục bị thử thách.

Tại tỉnh Isabela, ông Christopher Sanchez (50 tuổi) cùng gia đình sơ tán sớm tới trú tạm trong một sân bóng rổ: “Chúng tôi rất sợ. Ở đây có cả con cháu nhỏ”. Lo ngại lũ quét và ngập sâu, gia đình ông đã chuyển đồ đạc lên mái trước khi rời nhà. Hình ảnh tại các điểm sơ tán cho thấy lều bạt dã chiến, người già ngồi trên ghế nhựa, trẻ em chạy quanh phản chiếu nhịp sống bị đảo lộn bởi mưa bão.

Theo nhà chức trách, hai nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận ở Luzon và Eastern Visayas: một người đuối nước, một người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Dự kiến khi đi sâu vào đất liền, bão sẽ giảm cường độ, song nguy cơ lụt, sạt lở tại các sườn núi phía bắc Luzon vẫn ở mức cao.

2025-11-10t014612z1094060000rc2athahzdlrrtrmadp3asia-weather-philippines-17627409824861129014821
Cây gãy tại thành phố Santiago, tỉnh Isabela, Philippines sau khi bão Phượng Hoàng đổ bộ quốc gia này ngày 10/11 - Ảnh: REUTERS

Ở tỉnh Aurora nơi bão cập bờ đầu tiên, điện bị cắt nhưng liên lạc điện thoại còn hoạt động, theo ông Cheng Quizon, quan chức phòng vệ dân sự.

Tác động đến hạ tầng giao thông gia tăng: một số sân bay, gồm Sangley (gần Manila) và Bicol ở phía nam, tạm đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Cơ quan khí tượng PAGASA cho biết sau khi quét qua Bắc Luzon, tâm bão di chuyển ra vùng biển ven bờ phía bắc Philippines và tiến vào Biển Đông sáng 10/11, vẫn giữ sức gió cấp bão; sau đó suy yếu dần khi hướng về phía tây Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng 13/11.

Trước diễn biến khốc liệt, Giáo hoàng Leo XIV gửi lời cầu nguyện tới người dân Philippines: “Tôi gần gũi trong tâm hồn với những ai chịu ảnh hưởng của cơn bão dữ dội; cầu nguyện cho người đã khuất, gia đình họ, người bị thương và người phải rời bỏ nhà cửa”.

Trong bối cảnh mùa bão dồn dập, các chuyên gia nhấn mạnh ưu tiên sơ tán chủ động, giảm thiểu thiệt hại thứ cấp (ngập sâu, lở đất, mất điện diện rộng) và khôi phục nhanh dịch vụ thiết yếu để bảo đảm sinh kế sau bão.

Bình luận