Bão Wipha càn quét Hong Kong, hệ thống giao thông tê liệt

Ngày 20/7, bão Wipha đã tràn qua phía nam Hong Kong với sức gió vượt 167 km/h, mang theo mưa lớn khiến hoạt động giao thông gián đoạn, nhiều công trình xây dựng hư hại nghiêm trọng.

Cảnh báo báo ở mức độ 10 - mức cao nhất - đã được Trung tâm Dự báo thời tiết Hong Kong kích hoạt từ sáng sớm 20/7 và duy trì trong gần 7 giờ trước khi hạ xuống mức 8 vào lúc 16h chiều cùng ngày.

Trong 3 giờ, thành phố ghi nhận lượng mưa vượt 110 mm, tập trung chủ yếu ở khu vực phía bắc giáp ranh với Trung Quốc đại lục. Giới chức khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Theo thông báo từ chính quyền, ít nhất 26 người đã phải nhập viện điều trị, 253 người tạm lánh tại các trung tâm khẩn cấp, và 471 cây xanh ngã đổ.

Tại khu vực North Point gần cảng Victoria, một mảng giàn giáo lớn bị gió bão cuốn khỏi một tòa nhà dân cư và rơi xuống lòng đường gây nguy hiểm.

hongkong 1
Giàn giáo lớn đổ sập xuống đường vì gió mạnh do bão Wipha ở Hong Kong, ngày 20/7/2025 - Ảnh: REUTERS
hongkong 3
Sức gió do bão Wipha ở Hong Kong vượt 1677 km/h - Ảnh: REUTERS

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết bão Wipha đang tiếp tục di chuyển về phía tây qua Biển Đông và dự kiến đổ bộ vào tối cùng ngày, tại khu vực giữa thành phố Chu Hải và Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông).

Tại Macau, chính quyền cũng đã hạ mức cảnh báo bão từ 10 xuống 8. Đài truyền hình TDM cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng cảng bên trong và kêu gọi người dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cho biết khoảng 400 chuyến bay bị gián đoạn và 80.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hoãn và hủy chuyến.

Hãng hàng không Cathay Pacific đã hủy toàn bộ các chuyến bay đi và đến trong khung giờ từ 5h sáng đến 6h chiều ngày 20/7, đồng thời miễn phí thay đổi vé và hỗ trợ hành khách đặt lại lịch trình.

Ngoài hàng không, phần lớn các phương tiện giao thông công cộng khác ở Hong Kong - bao gồm cả phà - đã tạm ngừng hoạt động do sóng lớn.

Bình luận