Chờ...

Bầu cử Mỹ: Bà Harris tuyên bố "không tiếp nối ông Biden"

MỸ - Ngày 16/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây chú ý khi tuyên bố thẳng thắn rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ không phải là sự tiếp nối của nhiệm kỳ hiện tại của ông Joe Biden.

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News – một cơ quan truyền thông thường có quan điểm ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố của bà Harris được cho là nhằm khẳng định bà có cá tính và hướng đi riêng biệt, không phải chỉ là lựa chọn thay thế cho một ông Biden đã lớn tuổi và không đủ sức chiến thắng ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Khi được hỏi về quan điểm "sẽ không thay đổi bất kỳ quyết định nào" của chính quyền Biden - Harris, bà Harris đã nhấn mạnh: "Hãy để tôi nói rõ. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden".

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh bà Harris đang cố gắng xây dựng hình ảnh riêng và thu hút sự ủng hộ từ cử tri trong cuộc đua chính trị đang ngày càng căng thẳng.

Harris

Bà Harris thuyết phục cử tri ở bang Pennsylvania ngày 14/10 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, bà Harris không đi sâu vào chi tiết về những sự khác biệt cụ thể mà bà sẽ mang lại nếu trở thành Tổng thống Mỹ. Điều này khiến nhiều người tò mò về hướng đi mà bà có thể theo đuổi, đặc biệt khi chiến dịch tranh cử của bà đối mặt với những câu hỏi về tương lai lãnh đạo của Đảng Dân chủ sau nhiệm kỳ của ông Biden.

Trước đó, vào ngày 14/10, trong một sự kiện vận động tranh cử tại hạt Bucks, bang Pennsylvania – một bang chiến địa quan trọng – bà Harris đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Trump về việc ông cố gắng đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Bà Harris cho rằng những hành động của ông Trump, bao gồm việc kêu gọi và tổ chức đám đông đến Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, vi phạm Hiến pháp Mỹ và đặt nền dân chủ vào nguy cơ lớn. Bà cũng cảnh báo rằng nếu ông Trump có cơ hội, ông ta có thể tiếp tục tái phạm các hành động tương tự.

Bà Harris nhấn mạnh: "Ông ấy từ chối chấp nhận ý chí của người dân và kết quả của một cuộc bầu cử tự do, công bằng. Ông ta cử một đám đông bạo lực, có vũ trang đến Điện Capitol. Khi đó, họ đã tấn công bạo lực các nhân viên cảnh sát, đe dọa tính mạng của phó tổng thống của chính ông ấy".

Tuyên bố của bà Harris được cho là nhắm đến việc củng cố vị thế của bà trong lòng cử tri và khẳng định rằng bà là người có đủ sức mạnh để lãnh đạo đất nước trong bối cảnh đối đầu với ông Trump. Trong cuộc đua gay gắt này, bà Harris không chỉ phải chiến đấu với các đối thủ từ Đảng Cộng hòa mà còn phải tạo dựng niềm tin từ những người ủng hộ Đảng Dân chủ.

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nóng bỏng, và những phát biểu như thế này cho thấy rõ hơn chiến lược mà bà Harris có thể sử dụng để khẳng định vai trò của mình trên chính trường Mỹ.