Cuộc bầu cử nghị viện Đan Mạch đã diễn ra ngày 11/3, và chiến thắng đã thuộc về tay Đảng trung hữu đối lập Demokraatit với 29,9% số phiếu bầu, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ.
Đây là kết quả tốt ngoài mong đợi của Demokraatit của lần bầu cử năm nay, đồng thời gấp ba lần kết quả họ giành được trong cuộc bầu cử năm 2021. Đảng này theo lập trường ủng hộ Greenland độc lập khỏi Đan Mạch trong tương lai.
Xếp thứ hai là đảng Naleraq theo chủ nghĩa dân tộc với 24,5% số phiếu bầu. Đây là đảng ủng hộ nhiệt thành nhất cho ý tưởng Greenland độc lập.
Hai đảng trong liên minh cầm quyền gồm đảng Inuit Ataqatigiit (IA) cánh tả và Siumut lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư.
Vì không có đảng nào giành được thế đa số trong 31 ghế nghị viện nên sẽ cần một cuộc đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền. Chính phủ tương lai dự kiến sẽ đặt mốc thời gian cho việc tách Greenland khỏi Đan Mạch, ý tưởng mà đa số trong 57.000 người dân hòn đảo ủng hộ.
Tất cả đảng chính trị lớn tại Greenland đều ủng hộ độc lập, nhưng chưa thống nhất được lộ trình hiện thực hóa mục tiêu này. Demokraatit muốn tách khỏi Đan Mạch khi hòn đảo tự chủ hơn về kinh tế.
Greenland là vùng lãnh thổ của Đan Mạch từ năm 1953. Sau đó, hòn đảo này giành được một số quyền tự chủ khi thành lập nghị viện đầu tiên năm 1979. Dù vậy, hầu hết hoạt động đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ đều dưới quyền điều hành của Đan Mạch.
Năm 2009, Đan Mạch cho phép Greenland tổ chức trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập nhưng hòn đảo đã không thực hiện do lo ngại mất đi nguồn hỗ trợ kinh tế gần một tỷ USD mỗi năm từ Đan Mạch.