Bầu cử Quốc hội Pháp gặp nhiều khủng hoảng, nguy cơ bế tắc chính trị

VOH - Pháp phải đối mặt với nguy cơ bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội vòng 2, khi liên minh cánh tả bất ngờ giành vị trí cao nhất. Tuy nhiên, hiện không có nhóm nào giành được đa số phiếu.

Theo Hãng tin AFP, cuộc bầu cử Quốc hội được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức sớm ba năm so với kế hoạch để định hình lại bối cảnh chính trị, nhưng kết quả lại khiến Pháp không có phương hướng rõ ràng để thành lập chính phủ mới vào thời điểm chỉ còn ba tuần trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris.

Tình huống chưa từng có này đang diễn ra đúng lúc ông Macron dự kiến ra nước ngoài gần hết thời gian trong tuần để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington.

"Đây có phải là cuộc khủng hoảng lớn nhất của nền Cộng hòa thứ năm?", ông Gael Sliman, người đứng đầu Công ty thăm dò Odoxa, đặt câu hỏi. "Ông Emmanuel Macron muốn tình hình rõ ràng hơn bằng việc giải tán Quốc hội, nhưng giờ chúng ta đang trong tình trạng hoàn toàn bất định. Một màn sương dày đặc".

BAU-CU-PHAP
Cuộc mít tinh sau vòng bầu cử lập pháp thứ hai của Pháp - Ảnh: AFP

Sau khi giành chiến thắng vòng một ngày 30/6 với tỉ lệ rõ ràng, kết quả bỏ phiếu ngày 7/7 là một sự thất vọng lớn đối với Đảng Tập hợp quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen, mặc dù đảng của bà có khả năng giành được số ghế lớn nhất từ trước đến nay trong Quốc hội. 

Liên minh trung dung của ông Macron sẽ có ít ghế Quốc hội hơn trước khoảng vài chục người, nhưng vẫn trụ vững hơn mong đợi và thậm chí có thể kết thúc ở vị trí thứ hai.

Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) được thành lập vào tháng trước sau khi ông Macron kêu gọi bầu cử đã tập hợp những người từ các đảng Xã hội, Xanh, Cộng sản và Cánh tả Pháp (LFI) vốn chia rẽ sâu sắc trước đây vào cùng một nhóm.

Dự đoán của các cơ quan thăm dò chính cho thấy NFP sẽ trở thành khối lớn nhất trong Quốc hội mới với từ 177 đến 198 ghế, liên minh của ông Macron có từ 152 đến 169 ghế và RN có từ 135 đến 145 ghế.

Điều đó có nghĩa không nhóm nào gần đạt được 289 ghế cần thiết để có đa số tuyệt đối và vẫn chưa rõ làm thế nào để thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Pháp đến nay vẫn chưa lên tiếng công khai về các dự đoán, đang kêu gọi "thận trọng và phân tích kết quả".

Lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Melenchon, người đứng đầu gây tranh cãi của liên minh NFP, yêu cầu phe cánh tả được phép thành lập chính phủ.

Diễn biến này được ca ngợi là sự trở lại của "Mặt trận Cộng hòa" chống cực hữu lần đầu tiên được triệu tập khi cha của bà Le Pen, ông Jean-Marie, đối đầu với ông Jacques Chirac trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2002.

Bình luận