Tính đến ngày 9/2, Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin Charnvirakul được dự báo giành gần 200 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện, bỏ xa Đảng Nhân dân và Đảng Pheu Thai.
Đây được xem là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của một đảng có xu hướng ủng hộ quân đội trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại Thái Lan.
Theo giới quan sát, thành công của Bhumjaithai gắn liền với chiến dịch tranh cử tập trung mạnh vào thông điệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lập trường cứng rắn trước các vấn đề biên giới với Campuchia.
Trong khi đó, Đảng Pheu Thai, từng giữ vai trò chủ đạo trong chính trường Thái Lan ghi nhận kết quả bầu cử kém nhất trong nhiều năm. Giới phân tích cho rằng việc xử lý chưa thuyết phục các vấn đề đối ngoại, cùng những tranh cãi nội bộ, đã làm suy giảm niềm tin của cử tri đối với đảng này.
Dù chưa giành đa số tuyệt đối, Bhumjaithai đang có nhiều lợi thế trong việc thành lập chính phủ liên minh.
Theo quy định, Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ công bố kết quả chính thức trong vòng 60 ngày, sau đó quốc hội khóa mới sẽ nhóm họp để bầu Chủ tịch quốc hội và lựa chọn Thủ tướng, với ứng viên cần ít nhất 251 phiếu ủng hộ.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết sẽ chờ kết quả cuối cùng trước khi tiến hành các cuộc đàm phán liên minh, nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một chính phủ mạnh và ổn định.
Bên cạnh bầu cử quốc hội, cử tri Thái Lan cũng tham gia trưng cầu ý dân về việc thay đổi hiến pháp năm 2017 do quân đội soạn thảo. Gần hai phần ba số người đi bầu ủng hộ sửa đổi hiến pháp, vốn bị chỉ trích trao quá nhiều quyền lực cho Thượng viện không do dân bầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định quá trình cải cách sẽ còn kéo dài và khó tạo ra thay đổi sâu rộng trong ngắn hạn.
Theo các nhà phân tích, kết quả bầu cử lần này phản ánh rõ mong muốn của cử tri Thái Lan: ưu tiên ổn định chính trị và năng lực điều hành hơn là những cải cách mang tính đột phá trong ngắn hạn.
