BBC xin lỗi Tổng thống Donald Trump nhưng khẳng định không có cơ sở để bị kiện

BBC bày tỏ “hối tiếc” khi biên tập nội dung clip gây hiểu lầm nhưng cho rằng không có cơ sở để Tổng thống Trump đòi bồi thường.

Ngày 13/11, Tập đoàn Truyền thông Anh (BBC) cho biết đã gửi thư xin lỗi cá nhân tới Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc biên tập một đoạn phim tài liệu phát sóng trước bầu cử Mỹ năm 2024. Tuy vậy, BBC nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý để ông Trump khởi kiện đòi bồi thường.

Donald-Trump-2-s
Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD. Ảnh: AFP

Sự việc bắt nguồn từ bộ phim tài liệu trong chương trình Panorama, trong đó BBC đã cắt bỏ một số phần trong bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông Trump, thời điểm xảy ra vụ những người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol.

Việc biên tập khiến nội dung bị hiểu sai, tạo cảm giác ông Trump kêu gọi bạo lực khi chỉ giữ lại đoạn ông kêu gọi người ủng hộ “chiến đấu đến cùng”, trong khi lược bỏ phần ông kêu gọi biểu tình “một cách hòa bình”.

Ngày 9/11, các luật sư của ông Trump đe dọa kiện BBC, yêu cầu bồi thường đến 1 tỷ USD, đồng thời yêu cầu rút phim tài liệu và xin lỗi. Trong phản hồi, BBC khẳng định “chân thành hối tiếc” về cách biên tập clip nhưng bác bỏ cáo buộc phỉ báng, cho rằng yêu cầu bồi thường không có cơ sở.

Bất chấp lập trường pháp lý, BBC cho biết Chủ tịch Samir Shah ngày 13/11 đã gửi thư xin lỗi cá nhân tới Nhà Trắng. Trước đó, ông Shah cũng đã xin lỗi trước một ủy ban của Quốc hội Anh, thừa nhận đây là “lỗi phán đoán”.

Khủng hoảng này đã đẩy BBC vào tình thế khó khăn. Hai lãnh đạo cấp cao nhất, Tổng Giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness, buộc phải từ chức tuần trước sau các cáo buộc thiên vị, trong đó có vụ “cắt xén” phát biểu của ông Trump. BBC cho biết bộ phim tài liệu gây tranh cãi sẽ không được phát sóng lại trên bất kỳ nền tảng nào.

Bình luận