Bé gái Malaysia mắc “hội chứng người sói” dần hòa nhập môi trường mẫu giáo

Vượt qua những phản ứng e dè ban đầu, bé gái Malaysia mắc hội chứng người sói hiếm gặp đang từng bước thích nghi, hòa nhập với môi trường mẫu giáo nhờ sự hỗ trợ của gia đình và nhà trường.

Theo Straits Times, ngày 12/1, Missclyen Roland đã có buổi tựu trường đầu tiên tại Trường SK Sungai Tisang, thành phố Bintulu.

Sự xuất hiện của em trong lớp học với 24 bạn đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau, từ tò mò, sợ hãi đến trêu chọc.

Bé gái Malaysia mắc “hội chứng người sói” dần hòa nhập môi trường mẫu giáo – Hình 1

Hội chứng người sói, hay còn gọi là chứng rậm lông, là một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp, khiến cơ thể mọc lông quá mức - Ảnh: THE STAR

Chia sẻ với báo Star, ông Roland Jimbai, cha của cô bé, cho biết ngày đầu đến trường là một trải nghiệm khó khăn khi một số học sinh bỏ chạy khỏi lớp, số khác cười nhạo, khiến Missclyen chịu nhiều áp lực.

Tuy nhiên, sang ngày học thứ hai, tình hình đã khả quan hơn khi một số bạn bắt đầu chủ động tiếp cận và kết bạn với em.

Theo gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng đã thống nhất để Missclyen đi học trải nghiệm trong vài ngày nhằm theo dõi khả năng thích nghi, trước khi quyết định lộ trình học tập dài hạn.

“Thông thường, một đứa trẻ cần khoảng một tuần để làm quen với môi trường mới. Mỗi em đều có sự khác biệt và chúng tôi tôn trọng điều đó”, ông Roland nói.

Dù gặp nhiều rào cản, Missclyen vẫn rất thích đến trường. Cha em cho biết cô bé luôn háo hức khi nhìn thấy các anh chị cắp sách đến lớp mỗi ngày và vui vẻ trả lời “có” khi được hỏi có thích đi học hay không.

Hiện hai anh chị của Missclyen đang theo học tại cùng ngôi trường tiểu học này, trong đó anh trai học lớp 1, chị gái học lớp 4; chị cả đang học lớp 7.

Việc có anh chị em học chung trường giúp Missclyen cảm thấy an tâm và dễ hòa nhập hơn.

Hội chứng người sói, tên khoa học là Hypertrichosis, là một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp gây ra hiện tượng mọc lông quá mức trên cơ thể.

Trẻ em mắc hội chứng này thường phải đối mặt với nhiều rào cản xã hội do thiếu hiểu biết và sự cảm thông từ cộng đồng.

Trước đó, khi mới hai tuổi, Missclyen từng thu hút sự chú ý của Quốc vương Malaysia khi đó là Sultan Abdullah Ahmad Shah và Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah trong chuyến thăm nhà thờ Hồi giáo Al-Falah ở thành phố Bintulu.

Sau chuyến thăm, Hoàng hậu đã nhận bảo trợ, hỗ trợ toàn bộ chi phí giáo dục và chăm sóc y tế cho cô bé.

Bình luận