Ngày 9/10, cảnh sát Bỉ ngày 9/10 đã bắt giữ 3 nghi phạm tại thành phố cảng Antwerp với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (drone) gắn thuốc nổ nhằm vào các chính trị gia, trong đó có Thủ tướng Bart De Wever.
Theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, các nghi phạm bị bắt sau khi thẩm phán phụ trách chống khủng bố ra lệnh khám xét nhà riêng của họ. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ dò tìm chất nổ trong chiến dịch này.
Tại nhà của một nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị nổ tự chế cùng một túi bi sắt. Ở một địa điểm khác, cảnh sát thu giữ máy in 3D nghi được dùng để chế tạo linh kiện cho thiết bị bay.
Công tố viên cho biết có dấu hiệu cho thấy các nghi phạm đang tìm cách chế tạo một drone mang thuốc nổ, với mục tiêu thực hiện một vụ tấn công “lấy cảm hứng từ tư tưởng thánh chiến”.
Cả 3 nghi phạm đều còn trẻ, sinh năm 2001, 2002 và 2007. Hai người bị thẩm vấn đến tối cùng ngày và sẽ ra tòa trong ngày 10/10. Người thứ ba đã được thả sau khi lấy lời khai.
Mặc dù danh tính các chính trị gia là mục tiêu trong cuộc tấn công chưa được công bố, song Ngoại trưởng Maxime Prévot xác nhận trên mạng xã hội rằng trong số này có Thủ tướng Bart De Wever.
Ông Prévot gọi đây là “một tin gây sốc sâu sắc”, đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng an ninh và tư pháp vì đã hành động nhanh chóng. “Mối đe dọa khủng bố vẫn rất thực tế, và chúng ta phải luôn cảnh giác”, ông viết.
Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cũng gửi thông điệp ủng hộ Thủ tướng: “Cảm ơn lực lượng an ninh. Không bao giờ đầu hàng.”
Ngành tư pháp và cảnh sát Bỉ đang phải đối mặt với nhiều thách thức do tình hình bạo lực súng đạn tại Brussels và tội phạm ma túy ở Antwerp, một trong những cảng lớn nhất châu Âu.
Các công tố viên thừa nhận hệ thống đang “quá tải” vì thiếu nhân lực, trong khi số vụ án khủng bố mới đã vượt quá 80 vụ chỉ trong năm 2025, cao hơn cả tổng số của năm trước. Họ kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ để đảm bảo an ninh xã hội.
Vụ khủng bố lớn nhất từ trước đến nay ở Bỉ từng được ghi nhận là vụ năm 2016, khi 32 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Brussels và tuyến tàu điện ngầm trung tâm.
Trước đó vào năm 2015, một vụ tấn công khủng bố khác cũng đã xảy ra khiến 130 người thiệt mạng. Cả hai vụ đều do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện.
