Bỉ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách đến từ Trung Quốc

(VOH) - Chính quyền Bỉ vừa thông báo du khách trên các chuyến bay thẳng đến nước này khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết, việc áp dụng biện pháp này từ ngày 7/1 tới là theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU).

EU trước đó khuyến nghị các quốc gia thành viên nên yêu cầu tất cả du khách đến từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 48 giờ trước khi khởi hành.

COVID-19
Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke

Bỉ cũng quyết định thu thập và phân tích mẫu nước thải từ các máy bay khởi hành từ Trung Quốc hạ cánh tại sân bay Brussels theo định kỳ hai lần/tuần.

Từ ngày 7/1, Bỉ bắt đầu thực hiện những phân tích này, bao gồm cả giải trình tự gen để phát hiện biến thể mới nếu có.

Xem thêm: WHO: Trung Quốc báo cáo chưa đầy đủ về COVID-19

Hiện một số nước EU như Pháp, Tây Ban Nha, Italy áp dụng yêu cầu xét nghiệm đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc.

Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Australia tăng cường kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây kêu gọi Bắc Kinh cung cấp dữ liệu nhanh chóng và thường xuyên về số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19, cũng như giải trình tự gen virus gây bệnh.